Phê ma túy, thanh niên cởi quần áo đu dây điện

Sáng 23/10, người dân ở khu phố 2, phường 4, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) bị một phen hoảng hốt vì một nam thanh niên phê ma túy xách búa "đại náo" cả khu vực.

Người phê ma túy được xác định là Hoàng Văn Thảo (31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h45, Thảo với thái độ khó chịu, liên tục văng tục, la hét trong tình trạng ảo giác vì phê ma túy đá. Anh ta xách búa chém vào tường, cửa sổ nhà bà Nguyễn Thị Lan Hương (38 tuổi, ngụ đường Đống Đa, phường 4, TP.Mỹ Tho).

Phê ma túy, thanh niên cởi quần áo đu dây điện - 1

Công an đến xử lý hiện trường

Dù rất sợ, nhưng bà Hương không dám mở cửa để chạy thoát. Sau đó, anh này nhảy xuống ao bên cạnh nhà bà Hương, rồi leo lên bờ, dùng búa gây thương tích cho bản thân mình.

Tiếp đến, kẻ nghiện leo lên cổng rào, cởi quần đu dây điện, nhảy múa và dùng búa chém liên tục vào tường nhà. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc. Sau gần 30 phút thuyết phục, Thảo mới chịu leo xuống đất. Lực lượng chức năng khống chế, thu cây búa và đưa anh này vào bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang để cấp cứu. 

Tại bệnh viện, nam thanh niên vẫn còn ảo giác, liên tục chửi thề. Lực lượng chức năng phải trói chân tay và canh giữ để các bác sĩ điều trị cho Thảo.

Theo cơ quan công an, vào năm 2004, Thảo bị đưa đi cai nghiện ma túy ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Đến năm 2007, anh ta bị bắt về tội cướp giật tài sản và TAND TP.Mỹ Tho tuyên 4 năm tù.

Năm 2011 ra tù, anh này tiếp tục sử dụng ma túy, bị công an đưa vào Trung tâm lao động xã hội tỉnh Tiền Giang để cai nghiện. Đến 3/1, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Thảo bỏ trốn khỏi trung tâm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Minh (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN