Phát hiện xác phụ nữ lõa thể bị đốt cháy tại nghĩa trang

Một phụ nữ lõa thể bị đốt cháy, cổ có vết cắt được phát hiện ở khu vực nghĩa trang xã Cam Tân (Cam Lâm, Khánh Hòa).

Phát hiện xác phụ nữ lõa thể bị đốt cháy tại nghĩa trang - 1

Nhiều người hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Lê Thị Thanh (SN 1961, trú thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm).

Theo thông tin ban đầu, chiều 15-12, người dân xã Cam Tân phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu vực nghĩa trang Hòn 1, xã Cam Tân. Nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, cháy xém, bị đốt từ vùng cổ trở xuống, trên cổ có 2 vết cắt rất sâu. Nhiều khả năng nạn nhân bị giết sau đó hung thủ định đốt xác phi tang nhưng do trời mưa nên thi thể nạn nhân cháy không hết.

Người nhà nạn nhân cho biết, bà Thanh dắt bò đi ăn từ sáng sớm đến đầu giờ chiều 15-12 vẫn không thấy về nên cả nhà đi tìm. Sau đó, người nhà bàng hoàng phát hiện bà Thanh đã chết, thi thể bị đốt cháy.

“Lúc phát hiện thi thể thì chiếc nhẫn vàng trên tay bà Thanh vẫn còn nguyên vẹn”- một người thân của bà kể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN