Phát hiện thi thể người đàn ông trong đám bèo sau 14 ngày mất tích

Sự kiện: Tin ngắn Nghệ An

Một số người dân khi vớt bèo, bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy mạnh.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong đám bèo sau 14 ngày mất tích - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông trên

Ngày 30/9, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy trên sông.

Theo đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, người dân đang vớt bèo trên khu vực sông Bàu Ganh, nối với xóm 14 Đức Quảng, xã Đức Thành, huyện Yên Thành bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng Nghệ An có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh Hoàng Văn Hải (SN 1975) trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào ngày 16/9, anh Hải đi chăn trâu ở cạnh sông Bàu Ganh, khi cho trâu xuống sông để tắm không may trượt chân và bị nước cuốn trôi mất tích.

Sau 14 ngày tìm kiếm, nạn nhân Hải được phát hiện trên sông Bàu Gang cách nhà khoảng 2,5km.

Hiện người nhà đã đưa nạn nhân về nhà, làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 6 bị chôn vùi trong lùm sậy

Không thấy con gái về nhà nên gia đình đi tìm thì phát hiện thi thể N bị chôn vùi dưới lớp đất trong lùm sậy gần nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN