Phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi phân hủy trong bụi tre

Sự kiện: Tin pháp luật

Thi thể một cháu bé 3 tuổi được phát hiện bỏ ở khu vực ít người qua lại. Mẹ cháu bé cho biết, con gái tử vong vì ốm.

Phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi phân hủy trong bụi tre - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 13.6, Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đang điều tra làm rõ nguyên nhân thi thể một bé gái bị bỏ ở địa bàn xã Tân Thành (huyện Phú Bình).

Danh tính cháu bé được xác định là Đỗ Thanh H. (SN 2013), trú tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Xã Xuân Lương nơi bé H. cư trú giáp danh với xã Tân Thành, huyện Phú Bình.

Sau khi xảy ra sự việc, trên một số trang mạng đăng tải hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé kèm theo thông tin nghi ngờ mẹ cháu bé sát hại con rồi bỏ ở bụi trẻ.

Trao đổi với PV, liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Khắc Tuyên – Trưởng Công an xã Tân Thành cho biết, ngày 11.6, người dân địa phương phát hiện thi thể bé H. đang trong quá trình phân hủy tại một bụi tre.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tân Thành đã tới bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo Công an huyện Phú Bình xuống khám nghiệm, điều tra.

Theo ông Tuyên, khi làm việc với cơ quan chức năng, chị Đỗ Thị T. (mẹ cháu bé H.) cho biết, H. bị ốm tử vong sau đó chị mang bỏ con ở bụi tre hôm 2.6. Đây là khu vực hẻo lánh, vắng người qua lại nên gần 10 ngày, thi thể cháu bé mới được phát hiện.

Về thông tin nghi ngờ chị T. sát hại con rồi mang giấu ở bụi tre, ông Tuyên cho biết, khi phát hiện thi thể cháu bé đang phân hủy mạnh nên khám nghiệm ban đầu không xác định được nguyên nhân tử vong. Nguyên nhân chính xác của vụ việc phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN