Phát hiện kẻ trộm, chủ nhà bị hiếp, giết dã man

Ngày hôm qua 4-9, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trần Thanh Tiến (sinh năm 1993, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Ngĩa, huyện Chợ Lách) can tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 31-6-2015, Trần Thanh Tiến vào nhà của bà TTDL (sinh năm 1956, ở ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) để lấy trộm điện thoại di động.

Bị chủ nhà phát hiện, Tiến đã bóp cổ bà L. đến ngất xỉu rồi lục tìm tài sản. Thấy nạn nhân tỉnh lại, Tiến dùng roi điện chích vào người nạn nhân ở nhiều nơi trên cơ thể làm nạn nhân ngất xỉu lần thứ hai. Sau đó, Tiến thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, đồng thời lục tìm lấy tài sản. 

Thấy nạn nhân tỉnh dậy và gọi tên mình, Tiến lấy con dao trong phòng ngủ của bà L. cắt cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. 

Sau khi gây án, Tiến cướp 3 chiếc điện thoại di động, 500.000 đồng, 01 sợi dây chuyền vàng, 01 đôi bông tai cùng 17 gói thuốc lá rồi bỏ trốn lên TP.HCM đến. Sau đó, Tiến bị công an bắt giữ.

Ngoài mức án tử hình về tội “giết người”, Trần Thanh Tiến còn phải chịu hình phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và 4 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình. 

Ngoài ra, bị cáo còn buộc phải bồi thường chi phí tổn thất cho gia đình nạn nhân tổng cộng 148 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Trinh (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN