Phát hiện 2 khẩu súng trong hành lý thất lạc ở sân bay

Qua soi chiếu, lực lượng Hải quan sân bay Đà Nẵng đã phát hiện 2 khẩu súng cùng 700 viên đạn trong kiện hành lý của một khách bay trên chuyến bay số hiệu KE463 từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng.

Chiều ngày 8.12, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện 2 khẩu súng cùng 700 viên đạn trong kiện hành lý của một hành khách, nhập khẩu trái phép vào Đà Nẵng và đã bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra.

Phát hiện 2 khẩu súng trong hành lý thất lạc ở sân bay - 1

Hai khẩu súng phát hiện trong kiện hành lý của hành khách tại sân bay Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 4.12, trong quá trình soi chiếu hành lý, làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh trên chuyến bay KE463 từ Inchon đến Đà Nẵng, cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay Đà Nẵng đã phát hiện một kiện hàng lý thất lạc. Tiến hành kiểm tra bên trong kiện hành lý, lực lượng hải quan phát hiện có cất giấu 2 khẩu súng bằng kim loại gồm 1 khẩu súng hiệu Gietcher, 1 khẩu súng hiệu Winchester. Ngoài ra, trong kiện hành lý lực lượng chức năng còn phát hiện có 700 viên đạn bi và 7 ống tiếp đạn bằng đồng.

Được biết, kiện hành lý trên là của bà Lê Thị Kim Cúc (trú Đà Nẵng). Bà Cúc nhập cảnh vào sân bay Đà Nẵng ngày 3.12.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN