Phạm nhân hiếp dâm trẻ em chết bất thường ở trại giam

Phạm nhân đang thụ án tội hiếp dâm trẻ em tử vong tại trại giam, nghi do thắt cổ tự tử.

Phạm nhân hiếp dâm trẻ em chết bất thường ở trại giam - 1

Bệnh viện kết luận ông Hồ Văn Yên tử vong trước lúc vào bệnh viện, nghi do tự vẫn

Ngày 8/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân cái chết của một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nghĩa An (đóng tại xã Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h30 ngày 8/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Hồ Văn Yên (54 tuổi, người dân tộc Vân Kiều) trong tình trạng da niêm mạc nhợt nhạt, tím đầu chi, đồng tử hai bên giãn, mất phản xạ ánh sáng, ngừng tim, ngừng thở.

Đặc biệt, bệnh nhân có máu khô quanh miệng, vết thắt vùng cổ. Mặc dù được các y bác sỹ nhanh chóng tiến hành cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đưa ra kết luận, ông Hồ Văn Yên tử vong trước lúc vào viện, khả năng do thắt cổ tự vẫn.

Được biết, ông Yên đang thụ án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bắt đầu thi hành án từ năm 2013.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm nhân đang thi hành án bất ngờ treo cổ chết

Đang trong quá trình thi hành án tại Trại tạm giam Kim Chi (thuộc Công an tỉnh Hải Dương), phạm nhân Nguyễn Văn Định bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Anh (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN