Phá đường dây trộm cắp xe máy của ba anh em

Công an huyện Đắk Lấp (Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá một nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Ngày 15/12, Công an huyện Đắk Lấp (Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá một nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ ba nghi can gồm Bùi Văn Duy, Nguyễn Văn Cương và Hoàng Đình Thái.

Nhóm này do Bùi Văn Linh (em ruột của Duy) cầm đầu hiện đã bỏ trốn.

Trước đó, ngày 14/12, Linh, Thái lấy trộm hai xe máy Air Blade tại huyện Đắk Lấp mang về TP.HCM tiêu thụ thì bị Công an huyện Đắk Lấp phát hiện, bắt giữ được Thái, còn Linh chạy thoát. Từ lời khai của Thái, công an bắt khẩn cấp Duy và Cương, thu giữ tang vật gồm ba chiếc xe máy, bốn vam phá khóa, một số biển số xe giả.

Các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2014 đến khi bị bắt, nhóm Linh cùng với hai người tên Đức và Cường (đều ngụ TP.HCM, chưa xác định lai lịch) đã thực hiện trót lọt 32 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Số xe trộm được chúng mang về cất giấu tại nhà Duy, sau đó thông qua Bùi Thị Lệ (em gái của Linh, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) tiêu thụ tại TP.HCM và Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tín (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN