Phá đường dây mại dâm "từ chối khách Việt" ở Sài Gòn

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Sau hơn hai tháng theo dõi, các trinh sát Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ khách nước ngoài.

Chiều 15/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ khách nước ngoài. Hiện hàng chục người liên quan đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Phá đường dây mại dâm "từ chối khách Việt" ở Sài Gòn - 1

Các "chân dài" trong đường dây mại dâm cao cấp bị công an tạm giữ

Trước đó, khoảng 0h45 rạng sáng 15/10, các trinh sát Công an TP.HCM phối hợp với Phòng cảnh sát Quản lts hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào khách sạn Whete Lotus (số 6A đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1). Tại đây, công an bắt quả tang nhiều chân dài đang “mây mưa” với khách nước ngoài.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác ập vào nhà hàng Hai Chị Em (số 44, đường Đông Du), nhà hàng Nhịp Điệu (số 6B đường Thi Sách) và quán ăn Sinobar (số 13 đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1) bắt và mời 34 người khác về trụ sở làm việc.

Đồng thời công an thu giữ một quyển sổ ghi chi tiết về gái mại dâm được điều động đến phục vụ khách Tây.

Được biết, các tụ điểm kinh doanh “nhạy cảm” trên đều là những chốn ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn. Dù điểm ăn uống nhưng chủ nhà hàng và nhân viên tại đây đều từ chối phục vụ đại gia Việt; thậm chí là Việt kiều.

Theo cơ quan điều tra, hàng ngày có rất đông khách nước ngoài tìm đến nhà hàng này ăn uống. Khi có nhu cầu, chủ nhà hàng sẽ trực tiếp điều động cho những chân dài đưa “thượng đế” đến khách sạn vui vẻ. Mỗi lần như vậy, chủ nhà hàng sẽ thu tiền hoa hồng từ 400 – 600.000 đồng/lần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN