Phá đường dây mại dâm do xe ôm môi giới

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bàn giao chín người liên quan đến một đường dây mại dâm vừa bị triệt phá cho Công an quận 8 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-4, trinh sát PC45 bất ngờ ập vào kiểm tra phòng cho thuê HP (đường Tạ Quang Bửu, quận 8). Tại đây trinh sát bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Mở rộng điều tra, công an tạm giữ làm việc với chín nghi can.

Phá đường dây mại dâm do xe ôm môi giới - 1

Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây mại dâm là Lê Minh Hoàng (tạm trú quận 7). Hoàng khai trong quá trình hành nghề xe ôm trước các khách sạn ở đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1), Hoàng làm quen nhiều cô gái hành nghề bán dâm và một tay chăn dắt. Từ tháng 2-2015, ngoài chạy xe ôm Hoàng còn làm thêm môi giới. Khi khách có nhu cầu, Hoàng gọi điện thoại cho chăn dắt chở gái đến quán cà phê cho khách chọn lựa rồi đến khách sạn, nhà nghỉ… Giá “đi khách” do Hoàng quy định là 1,2 triệu đồng/lượt, trong đó Hoàng thu tiền môi giới là 500.000 đồng.

Chiều 21-4, Hoàng đưa hai “chân dài” cho khách chọn rồi đưa đến phòng cho thuê HP “vui vẻ” thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Khuê (Pháp luật TP.HCM)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN