Phá đường dây ma túy cực "khủng" tại Quảng Bình

Một đường dây ma túy cực "khủng" tại Quảng Bình vừa bị các lực lượng chức năng triệt phá.

Ngày 10-6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng của đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, bắt giữ đối tượng cầm đầu Lê Ngọc Sơn (44 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và thu giữ tang vật gần 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Phá đường dây ma túy cực "khủng" tại Quảng Bình - 1

Lê Ngọc Sơn bị bắt giữ tại nhà riêng

Theo hồ sơ vụ việc, tối 8-6, lực lượng Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47 – Công an tỉnh Quảng Bình) mật phục tại nhà bắt đối tượng Lê Ngọc Sơn ở phường Bắc Lý thu giữ 5.926 viên ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm, trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh này phối hợp với Công an huyện Quảng Trạch kiểm tra xe ô tô BKS 37A- 099.12 và phát hiện trên xe này có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trường (40 tuổi, trú xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Thế Anh (31 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) vừa bán ma túy cho Lê Ngọc Sơn, thu giữ số tiền gần 293 triệu đồng.

Phá đường dây ma túy cực "khủng" tại Quảng Bình - 2

Tang vật vụ án là lượng ma tuý cực "khủng"

Trước đó, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Quảng Bình) xác lập chuyên án số 1117-S nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Lê Ngọc Sơn cầm đầu và bắt được đối tượng khác Võ Văn Sơn (32 tuổi, trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh heroin trọng lượng hơn 347g và một số tang vật khác.

Phá chuyên án ma túy trăm tỉ lớn nhất từ trước tới nay

Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám phá chuyên án ma túy lớn thu giữ lượng tang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Tuấn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN