Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ của "nữ doanh nhân"

Sau thời gian theo dõi, trinh sát Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỉ đồng có trụ sở chính ở Campuchia.

Ngày 4-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn do Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech (trụ sở trên đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM) tổ chức.

Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ của "nữ doanh nhân" - 1

Trang web các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2007 trinh sát C50 phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng. Đường dây này do Khéo tổ chức thông qua trang web ibet789.com, có trụ sở chính đặt tại Campuchia.

Khéo luôn nói đây là công ty dịch vụ phần mềm và làm quảng cáo nhưng thực chất đây là đường dây tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp. Hằng ngày có rất nhiều con bạc khắp cả nước tham gia sát phạt dưới nhiều hình thức như: cá độ bóng đá, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến...

Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ của "nữ doanh nhân" - 2

Công tyTNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech ở quận 7 thời điểm bị đột kích

Người tham gia chỉ cần vào website tạo tài khoản rồi nộp tiền để chơi. Mọi hoạt động cá cược đều được Khéo quản lý chặt chẽ với sự giám sát từ công ty “mẹ”. Để đánh lạc hướng công an, Khéo chỉ đạo đàn em thực hiện một số dự án phần mềm, quảng cáo.

Sau thời gian theo dõi, C50 chia thành nhiều tổ bất ngờ kiểm tra nhiều điểm ở TP Hà Nội, TP HCM và tỉnh An Giang, bắt giữ “bà trùm” Khéo và nhiều đối tượng liên quan.

Tại trụ sở công an, bước đầu Khéo khai hoạt động từ năm 2011, thu lợi bất chính số tiền cực lớn.

Ngày 6/3, Cơ quan điều tra - Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá khủng với số tiền giao dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN