Phá đường dây cá độ bóng đá 17 tỷ đồng ở Huế

Chỉ sau hơn một tháng hoạt động, số tiền cá độ của đường dây này đã lên đến 17 tỷ đồng.

Duong day ca do bong da o Hue, cá độ bóng đá, cá độ ở huế, ca do bong da, duong day ca do bong da o hue, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn

Cơ quan điều tra đọc quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Bạch Quốc Phương

Ngày 1/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phú Lộc vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet do Bạch Quốc Phương, 34 tuổi, trú tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu. Theo thông tin ban đầu, sau hơn một tháng hoạt động, số tiền cá độ lên đến 17 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/6, Công an huyện Phú Lộc phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng Bạch Quốc Phương (33 tuổi) , Võ Đại Phú (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi), tất cả trú ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc về hành vi đánh bạc và tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.

Duong day ca do bong da o Hue

Khán xét nơi ở các đối tượng

Bằng thủ đoạn khá tinh vi, Phương đã tổ chức cá cược lưu động, cùng các đối tượng khác bắt kèo trận đấu ngay trên ô tô, tỷ lệ cá cược dao động từ vài trăm nghìn lên vài triệu đồng.

Từ 4/2016 đến khi bị bắt giữ, Phương mua tài khoản trên mạng rồi về chia lại thành 14 trang nhỏ, tổ chức cá cược và đánh bạc. Khi kiểm tra số tiền cá cược và đánh bạc trên mạng có giá trị 17 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Đăng Điền – Phó trưởng công an huyện Phú Lộc, cho biết: “các vụ việc về sử dụng công nghệ cao hiện nay rất dễ bị phá dữ liệu, các dữ liệu lưu trên mát tính, điện thoại di động chỉ cần nhấp chuột là xóa hết thông tin dữ liệu. Cho nên, việc thu thập thông tin, số máy và nơi cất giấu dữ liệu rất là khó khăn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết tâm nắm bắt tình hình, tiếp tục đấu tranh với băng nhóm loại tội phạm  sử dụng công nghệ cao này”.

Chiều cùng ngày, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chúc mừng và quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án công an huyện Phú Lộc.  Hiện, công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án bắt giữ các đối tượng khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN