Ô tô biển xanh đi vào đường cấm, lạng lách chạy CSGT

Bị CSGT Hà Nội yêu cầu dừng xe khi đi vào đường cấm, nhưng chiếc ô tô biển xanh tỉnh Hải Dương đã không dừng lại mà lạng lách, đánh võng bỏ chạy...

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (14.9) tại khu vực phố Khâm Thiên, quận Đống Đa (Hà Nội).

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường: Vào thời điểm trên, họ chứng kiến xe ôtô Ford mang BKS 34B-2456 màu xanh thuộc tỉnh Hải Dương rẽ từ đường Lê Duẩn vào phố Khâm Thiên với tốc độ khá nhanh, phía sau có 2 chiến sĩ CSGT bám theo. Quá trình di chuyển, xe ôtô Ford lạng lách, đánh võng khiến nhiều người tham gia giao thông phải tấp vào lề đường để tránh va chạm.

Khi chiếc xe Ford biển xanh di chuyển tới số 106 phố Khâm Thiên thì dừng lại. Lúc này, CSGT dựng xe chặn trước đầu ô tô Ford, yêu cầu tài xế xuống làm việc nhưng người này không mở cửa. Chỉ đến khi lực lượng chức năng tăng cường thêm người, cộng với sức ép của nhiều người đi đường, tài xế mới chịu mở cửa, xuống xe.

Ô tô biển xanh đi vào đường cấm, lạng lách chạy CSGT - 1

Hiện trường CSGT dừng chiếc xe biển xanh bỏ chạy trên phố Khâm Thiên.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Đội CSGT số 4, Công an TP.Hà Nội cho biết: Sáng 14.9, xe ô tô BKS 34B-2456 đi vào đường Lê Duẩn (đường cấm) nên CSGT yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, tài xế đã cố tình tăng tốc và chạy thẳng về phía Khâm Thiên. Phát hiện thấy biểu hiện bất thường nên cảnh sát phải bám theo, chốt chặn.

Theo thiếu tá Nguyễn Xuân  Long - cán bộ Đội CSGT số 4, người trực tiếp xử lý vụ việc: Khi xe ô tô BKS 34B-2456 dừng lại, tổ công tác Đội CSGT số 4 đã yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ, nhưng người này tiếp tục không chấp hành, cố thủ trong xe hơn 1 giờ đồng hồ.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên đã khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị ách tắc. Tổ công tác phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát 113 Công an quận Đống Đa mới đưa được chiếc xe trên về chốt.

Tại đây, lái xe cho biết tên là Nguyễn Đình Du (SN 1983, quê Hải Dương). Chiếc xe trên có đăng ký thuộc văn phòng một cơ quan cấp tỉnh của tỉnh Hải Dương.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 cho biết, do tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ và bằng lái nên công an không tạm giữ xe, chỉ xử lý tài xế về lỗi đi vào đường cấm và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Cơ quan chức năng cũng không phát hiện thấy gì lạ trên xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN