“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghi can thiệp vào xổ số truyền thống là ai?

Nhiều đối tượng trong đường dây cá độ, đánh đề nghìn tỷ cùng tang vật bị công an tạm giữ, cảnh sát cũng đang truy bắt “ông trùm” trong đường dây này.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghi can thiệp vào xổ số truyền thống là ai? - 1

Đối tượng Trịnh Cường

Liên quan đến đường dây cá độ, đánh đề nghìn tỷ vừa bị Bộ Công an triệt phá tại TP.HCM, cảnh sát đang tạm giữ các đối tượng gồm: Trịnh Lệ Cường (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Lê Thị Phương Thảo (ngụ quận 3), Nguyễn Văn Tuyên, Trần Thị Mười (ngụ quận 6), Phan Diệc Thọ (quê quán Trung Quốc)…

Ngoài ra, công an cũng thu giữ tang vật: hơn 5 tỷ đồng, nhiều thẻ ATM, điện thoại di động, thiết bị điện tử dùng để tổ chức đánh bạc và đánh đề.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghi can thiệp vào xổ số truyền thống là ai? - 2

Nhiều tang vật được cảnh sát thu giữ

Theo Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an), hai đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn gồm: Trần Văn Mười Hai (tên thường gọi là Khang, 42 tuổi) và Phan Diệc Hòa (tên thường gọi Hòa đen).

Theo cảnh sát, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động cá độ, số đề, mạng bài với tính chất rất lớn, nguy hiểm, có sự móc nối của nhiều đối tượng người nước ngoài và do hai đối tượng trên điều hành. Đường dây này có nhiều chân rết, đại lý tại 14 địa điểm khác nhau ở các quận huyện TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Để điều hành đường dây của mình, Mười Hai sử dụng các thành viên trong gia đình nắm giữ các vị trí chủ chốt trong đường dây nhằm tránh bị lộ. Trịnh Cường được Mười Hai giao cho nhiệm vụ điều hành nguồn tiền.

Quá trình trinh sát cho thấy, những đối tượng cộm cán trong băng nhóm can thiệp vào phần mềm đánh bạc để gian lận nên các ổ bạc đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tình trạng thanh toán lẫn nhau bằng luật giang hồ.

 “Nếu không triệt phát và kịp thời ngăn chặn thì việc gian lận khi bị lộ, khả năng xảy ra tranh chấp, giải quyết kiểu xã hội đen khiến hậu quả hết sức nặng nề”, cán bộ điều tra cho biết.

Công an còn tình nghi băng nhóm này can thiệp vào kết quả xổ số truyền thống, để đánh lô đề với đường dây khác. Có dấu hiệu cho thấy Hai cùng đàn em gian lận, gắn kim loại vào quả bóng trong lồng quay số, khiến nó không thể chui ra ngoài khi lồng quay. Theo điều tra ban đầu, có đến hàng ngàn con bạc tham gia đường dây, ước tính dòng tiền mà các con bạc đổ vào đây lên đến gần 1 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11.9, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) đồng lập ập vào khám xét 14 điểm tổ chức đánh bạc tại các quận 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh…TP.HCM. để triệt phá băng nhóm này. 

Hiện Mười Hai cùng đối tượng khác là Phan Diệc Hòa đã bỏ trốn đang bị công an truy bắt.

Đánh sập đường dây đánh bạc nghi can thiệp vào xổ số truyền thống

Ngoài việc tổ chức cá độ, đánh đề với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, băng nhóm ở Sài Gòn còn bị tình nghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN