“Ông Tây” điều hành đường dây ma túy trong tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang chấp hành án phạt tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Deke Collins vẫn liên lạc một số “chiến hữu” mua bán ma túy.

Cụ thể, trong lúc đang bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Khánh Hòa, Deke Collins (39 tuổi)- quốc tịch Nigeria rủ rê bị can ở cùng buồng giam là Nguyễn Tuấn Anh (45 tuổi) trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa móc nối “bạn tù” Nguyễn Ngọc Sang tìm cách mua điện thoại để Deke Collins liên lạc một số “chiến hữu” mua bán ma túy, kiếm tiền thuê luật sư bào chữa.

Sau khi có điện thoại, ngày 28-3-2015, Deke Collins hướng dẫn Ikechukwu Okwudili Uzochukwu cùng vợ là Hoàng Thị Vân Phi tìm gặp một người nước ngoài đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh có tên là Chris để nhận 1kg ma túy đá.

“Ông Tây” điều hành đường dây ma túy trong tù - 1

6 bị cáo tại phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 30-3-2015 Uzochukwu và Hoàng Thị Vân Phi lên xe ô tô khách ra Nha Trang giao ma túy đá cho Nguyễn Văn Khánh thì bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa vây bắt. 

Với tội danh mới, ngày 25-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án Deke Collins, Nguyễn Tuấn Anh án chung thân, 4 bị cáo còn lại là Ikechukwu Okwudili Uzochukwu bị xử phạt 20 năm tù; Hoàng Thị Vân Phi 17 năm tù; Nguyễn Ngọc Sang 20 năm tù, Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù.

Ông Tây ngơ ngác khi bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cẩu ô tô

Bị lực lượng chức năng quận 1, TP.HCM niêm phong phương tiện, cẩu xe về phường, người đàn ông nước ngoài ngơ ngác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN