Ôm mìn tự sát vì bị ngăn cấm ... yêu đương

Bị gia đình bạn gái ngăn cấm không cho yêu, kẻ si tình ôm mìn đến nhà người yêu rồi kích cho mìn nổ.

Phạm Văn Sơn (SN 1990, trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có quan hệ tình cảm với chị Lâm Thị Phương (SN 1995) ở cùng xã, nhưng bị gia đình Phương ngăn cấm.

Hồi 19h 30 ngày 30/6, Sơn đi taxi đến nhà Phương, Sơn cởi áo quấn vào một bọc ôm ở trước bụng và yêu cầu anh Lâm Văn Nguyên (bố của Phương) cho được gặp Phương, nhưng gia đình anh Nguyên đã cho Phương đi trốn.

Nghĩ Sơn mang mìn đến, anh Nguyên đã điện báo Công an xã Tân Long. Khi anh Hoàng Văn Trí - Trưởng công an xã đến thì tên Sơn đã kích cho bọc mìn ôm ở bụng nổ. Hậu quả, Sơn chết tại chỗ, anh Nguyên, anh Trí, anh Dương Văn Thọ (anh vợ của Nguyên) bị thương hiện cấp cứu tại bệnh viện Thái Nguyên.

Cơ quan Công an đang điều tra giải quyết vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN