"Ổ" mại dâm với súng, kiếm và 2kg BCS

Trong quá trình đấu tranh, khám xét nơi ở và một số “động” thu gom, chứa chấp gái mại dâm, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ 1 súng bắn đạn tự chế, 1 kiếm, nhiều viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và gần 2 kg bao cao su.

Chiều 28/12, tin từ công an TP. Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 9 đối tượng gồm: Bùi Thị Diệu (SN 1975), Lê Văn Tuân (SN 1981) đều ngụ phường Đông Vệ; Lê Duy Mạnh (SN 1976), Phùng Văn Quyền (SN 1986) đều ở phường Trường Thi; Lê Bá Huân (SN 1983) ở xã Đông Hải, Lê Hồng Cường (SN 1984) phường Ngọc Trạo, Lê Đình Hải (SN 1993) phường Đông Sơn, Nguyễn Anh Quyền (SN 1988) phường Nam Ngạn và Đào Đức Cường (SN 1989) ở phường Phú Sơn trong đường dây chuyên chứa chấp, bảo kê và chăn dắt gái mại dâm trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là một đường dây chuyên chứa chấp, bảo kê, chăn dắt gái mại dâm hoạt động trên địa bàn TP. Thanh Hóa, dưới sự điều hành của “tú bà” Bùi Thị Diệu.

Các gái mại dâm được thu gom về một ngôi nhà 3 tầng ở phố Tạnh Xá, phường Đông Vệ mà thị Diệu thuê để hoạt động. Sau đó “tú bà” này đã thuê 8 đối tượng ăn chơi lêu lổng có máu mặt để “bảo kê”, chăn dắt gái “đi khách” tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

"Ổ" mại dâm với súng, kiếm và 2kg BCS - 1

Tang vật thu được tại “động” mại dâm.

Toàn bộ số tiền “đi khách” về, các gái mại dâm này phải nộp hết cho những tên chăn dắt trên, hoặc đưa hết cho Diệu. Nhiều gái mại dâm có ý định bỏ trốn thì bị Diệu cho “đầu gấu” đánh đập, hành hạ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN