Ổ mại dâm mở đường bí mật để trộm tiền khách

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Các đối tượng thiết kế đường hầm bí mật để đột nhập vào điểm gái và khách làng chơi đang “hành sự” để cuỗm sạch tài sản.

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết vừa khám phá ổ mại dâm trá hình, đưa khách làng chơi vào bẫy nhằm trộm sạch tài sản.

Hiện công an đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Thanh (SN 1975, ngụ thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “chứa mại dâm” và “trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ 2 đối tượng khác trong nhóm này là Đỗ Cao Lộc (SN 1974, ngụ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và Huỳnh Thị Tr. (SN 1990, ngụ huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Ổ mại dâm mở đường bí mật để trộm tiền khách - 1

Hai đối tượng Đinh Thị Thanh và Đỗ Cao Lộc 

Theo điều tra, đầu tháng 1.2015, Thanh thuê căn nhà ở đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp để tổ chức làm điểm mua bán dâm. Sau đó Thanh thuê người đục tường, thiết kế đường hầm bí mật thông từ phòng bên cạnh đến căn nhà nói trên.

Nhiệm vụ của Tr. là gạ khách mua bán dâm với giá 150 – 200 ngàn đồng/lần rồi đưa về căn nhà trên. Khi khách vừa vào nhà, Tr bấm điện thoại báo cho Lộc biết.

Ổ mại dâm mở đường bí mật để trộm tiền khách - 2

Căn nhà mà Thanh cùng đồng bọn giăng bẫy khách làng chơi

Khi Tr. và khách đang hành sự, Lộc sẽ leo bằng lối bí mật từ phòng bên cạnh đến căn nhà diễn ra “cuộc vui”. Tại đây, Lộc sẽ lục soát và lấy sạch tài sản của khách, mang về phòng bằng lối đi bí mật.

Rạng sáng 13.3, Tr. đưa anh H. (ngụ quận Gó Vấp) về nhà trên “vui vẻ”. Tại đây, Lộc trộm được của anh H. 3,6 triệu đồng.

Khi Lộc leo về phòng cùng Thanh đếm tiền trộm được thì trinh sát công an ập vào bắt giữ. Công an cũng bắt quả tang Tr. đang “vui vẻ” với khách ở căn nhà ngay bên cạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN