Nữ đạo chích khiến hiệp sĩ mất ăn mất ngủ một năm trời

Sáng 16.5, công an TP. Thủ Dầu Một cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1987, ngụ 12/3B tổ 6, KP. 1,Ph. Bửu Long, TP. Biên Hòa) để làm rõ hành vi trộm cắp.

Nữ đạo chích khiến hiệp sĩ mất ăn mất ngủ một năm trời - 1

Đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Theo hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, từ tháng 5.2014 đến nay nhiều người dân bán shop đồ hiệu thông báo có một phụ nữ dáng người mập, sứt môi đi xe tay ga màu vàng đồng, đến shop giả vờ mua đồ quần áo rồi lấy trộm ví tiền, vàng nhẫn hột soàn và giấy tờ quan trọng. Tháng 4/2015 nhiều người dân lại liên tục thông báo cũng bị người nữ trên lừa.

Anh Hải chia sẻ: Tôi và các anh em mất ăn mất ngủ không yên với đối tượng này, trưa nào cũng cùng anh em đi truy tìm qua các ngả đường của cả tỉnh Bình Dương. Đến 15h ngày 15.5, tôi cùng các hiệp sĩ Phan Văn Tú, Nguyễn Phúc Nhân và Phùng Bá Tấn phát hiện đối tượng như mô tả chạy xe Air Blade màu vàng đồng biển số 60 F1-24573.

Nhận định đây chính là đối tượng đã trộm trót lọt nhiều lần, ngay ngã tư đèn đỏ thuộc địa bàn khu 9, phường Phú Hòa, hiệp sĩ Hải đến nói: Bữa giờ em vào shop lấy tiền vàng, thôi em trả lại cho người ta đi" và nữ đạo chích này kiên quyết không nhận.

Để không chối cãi được, anh Hải chở đối tượng ra Shop HAPI của chị Lê Thị Diễm (SN 1968, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một) nữ tặc này mới nhận lấy 1 cái ví trong đó có 1 chiếc nhẫn hột soàn, 1 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác.

Đồng thời nữ tặc cũng khai nhận trước đây 19 ngày có lấy của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1976, thẩm mỹ viện ở khu 1, phường Phú Hòa) một chiếc ví 50 triệu đồng, giấy tờ, thẻ ATM, lấy ví của chị Nguyễn Thị Bích Huyền (SN 1991, SHOP HT, tạm trú khu 1, Phường Phú Hòa) trong đó có 2 chiếc nhẫn 1 dây chuyền 1 đôi bông tay và 800 ngàn đồng…

Sau khi bàn giao đối tượng cho công an phường Chánh Nghĩa, tại đây đối tượng khai tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1987) đã có 1 tiền án về trộm cấp tài sản, tang vật thu 2 điện thoại, 590 ngàn đồng, 4 tờ tiền USD, 1 xe Honda.

Hiện vụ việc đang được đội cảnh sát điều tra công an Thành Phố Thủ Dầu Một mở rộng điều tra, ai là nạn nhân của nữ tặc này xin tới cơ quan công an thông báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Infonet) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN