Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh

Khi bị lực lượng chức năng vào kiểm tra, Dũng đã trèo qua tường bỏ trốn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 7h sáng 24/9 tại gia đình chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) khiến 4 bà cháu bị giết hại.

Vào chiều qua (25/9) Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo truy tìm đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971), trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, là kẻ tình nghi liên quan đến vụ thảm sát ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam.

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 1

Khu vực nghi can Dũng bỏ trốn là khu đầm lầy và địa hình hiểm trở. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vào chiều xảy ra vụ thảm sát (24/9), sau khi đối tượng Dũng bỏ trốn, cơ quan điều tra đã huy động nhiều lực lượng chức năng, khoanh vùng truy bắt, đồng thời sử dụng xuồng, ca nô và chó nghiệp vụ để tìm kiếm tung tích nghi phạm.

Sáng nay (26.9), PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại hiện trường nơi trú ẩn của đối tượng Dũng trước khi bỏ trốn. Đây là khu vực đầm lầy, có nhiều cây cối um tùm, địa hình hiểm trở. Đi qua khu đầm lầy là một nhánh dẫn ra sông Uông (sông Tầu), giáp danh giữa TP Uông Bí (Quảng Ninh) và huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng).

Cách đó khoảng 500m là ngôi nhà ngỏ nằm sâu trong ngõ của đối tượng Doãn Trung Dũng sinh sống, tại số nhà 122, phố Đồng Mô, khu 7, tổ 1, phường Trưng Vương (TP. Uông Bí). Trong gia đình đối tượng có 5 thành viên, ngoài vợ là chị Đỗ Thị Hoa (SN 1976) đang làm công nhân tại cây số 11 (huyện Yên Hưng). Đối tượng còn có 2 con nhỏ là cháu Doãn Trung Hiếu (16 tuổi, hiện đã nghỉ học), cháu Doãn Trung Hạnh (5 tuổi) và người mẹ già đang bị bệnh.

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 2

Nhiều người dân trong khu phố có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Văn T (hàng xóm) cho hay, khoảng 15h ngày 24.9 Dũng và 3 người khác đang ngồi chơi bài tại nhà thì có lực lượng công an đến tìm. Thấy vậy, Dũng vùng dậy bỏ chạy trèo qua tường rào phía trái nhà để thoát thân. Trước khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo may ô và quần bò.

Được biết, đối tượng Dũng làm nghề bán than và gia đình nhà vợ của đối tượng này có quan hệ họ hàng với 4 nạn nhân bị sát hại.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực truy tìm nghi phạm.

Một số hình ảnh về hiện trường nghi phạm bỏ trốn:

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 3

Con đường độc đạo đi ra khu đầm lầy

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 4

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 5

Khu vực này là khoảng sông rộng

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 6

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 7

Xung quanh có nhiều cây cối mọc um tùm

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 8

Đi qua khu đảo nhỏ có nhiều cây sú sẽ dẫn ra sông Uông

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 9

Tại khu vực đối tượng bỏ trốn có nhiều thuyền nhỏ của người dân đang neo đậu

Nơi ẩn náu và trốn chạy của nghi can thảm án Quảng Ninh - 10

Cách hiện trường bỏ trốn khoảng 500m là gia đình đối tượng Doãn Trung Dũng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN