Nổ súng bắn kẻ gây rối, chống đối công an

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy đối tượng hung hãn, trinh sát công an buộc phải bắn 1 phát súng trúng vào bắp tay rồi ập vào khống chế để xử lý.

Nổ súng bắn kẻ gây rối, chống đối công an - 1

Nổ súng bắn kẻ gây rối, chống đối công an. Hình minh họa

Ngày 15.11, Công an quận 3, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Quý (SN 1988), Nguyễn Thành Thảo (SN 1983) và Phạm Kim Dư (SN 1986, cùng ngụ quận 10, TP HCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Riêng Lý Đại Long (SN 1988, ngụ quận 10) ngoài hành vi trên còn bị xử lý về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 4h20 ngày 11.11 Long, Quý cùng 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi nhậu tại một quán trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3. Tại đây, nhóm của Long xảy ra mâu thuẫn với Dư, Thảo và Phạm Thành Lực (SN 1982).

Dư cầm chai bia đánh vào đầu khiến Quý bị thương. Long bênh bạn, vớ lấy thanh sắt xông đến đánh Lực bất tỉnh. Đúng lúc, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 đi tuần tra ngang qua phát hiện đến can ngăn thì Long kháng cự rồi bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo, yêu cầu Long đứng lại nhưng đối tượng không chấp hành. Một trinh sát buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo thì Long chạy vào công trình gần đó, lấy thanh sắt quay lại tấn công lực lượng công an. Trước tình huống trên, trinh sát buộc phải bắn 1 phát đạn vào bắp tay phải để khống chế, bắt giữ Long.

Lực lượng công an sau đó đưa Long đến bệnh viện băng bỏ vết thương và lập hồ sơ điều tra, xử lý. Đến ngày 15.11, qua truy xét, Công an quận 3 bắt giữ thêm Thảo, Dư, Quý và đang xác minh các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN