Nổ súng bắn chết đối thủ tại quán karaoke, 9X sa lưới

Tưởng nhóm đối thủ quay lại trả thù, Mạnh nổ súng bắn vào nhóm đối thủ làm một đối tượng trúng đạn tử vong.

Nổ súng bắn chết đối thủ tại quán karaoke, 9X sa lưới - 1

Do mâu thuẫn nợ nần, hai nhóm thanh niên hỗn chiến làm một người bị bắn tử vong.(Ảnh minh họa)

Ngày 19.9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Hà Nội cho biết, PC45 đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Mạnh (SN 1994, trú tại Phú Lãm, Hà Đông), nghi phạm gây ra vụ nổ súng làm một người tử vong tại quán karaoke Đại Thế Giới (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cuối tháng 8 vừa qua.

Nạn nhân trúng đạn tử vong trong vụ án trên là Kiều Hoàng Anh (SN 1990, trú tại tỉnh Hòa Bình).

Căn cứ tài liệu điều cơ quan điều tra xác định, đầu tháng 6.2017, Nguyễn Văn Nam (SN 1983, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) mua trang mạng bóng đá của Nguyễn Đắc Trung (SN 1984, trú tại Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) với số tiền là 30 triệu đồng nhưng xin khất nợ.

Trung nhiều lần yêu cầu Nam trả nợ nhưng không được nên đã nhờ Mạnh và một số đối tượng đưa Nam tới quán karaoke Đại Thế Giới của mình để giải quyết nợ nần. Tại đây, Trung yêu cầu Nam viết giấy nợ là 30 triệu đồng.

Ba ngày sau, Nam mang 5 triệu đồng đến trả trước cho Trung và nhờ anh trai là Nguyễn Văn Linh (SN 1982) đứng ra dàn xếp với chủ nợ.

Linh lấy tư cách là đàn anh hứa với Trung, nếu một tháng sau Nam không có tiền trả thì Linh sẽ trả thay em số tiền còn nợ.

Một tháng sau không thấy động anh em Linh và Nam trả nợ, Trung nhắn tin chửi bới Linh nhưng cũng không thấy hồi đáp.

Khoảng 21h ngày 24.8, Trung tiếp tục nhắn tin chửi Linh. Bực tức, Linh gọi điện thách thức Trung và hẹn gặp chủ nợ tại quán karaoke Đại Thế Giới để giải quyết mâu thuẫn.

Để tiếp Linh, Trung rủ Mạnh và một số đối tượng khác chuẩn bị trước dao, kiếp, tuýp sắt gắn dao nhọn giấu sẵn ở cửa quán.

Còn Linh cùng Kiều Hoàng Anh (SN 1990, trú tại tỉnh Hòa Bình) và một đối tượng khác mang theo 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 1 tuýp sắt dài có gắn dao nhọn tìm tới quán của karaoke của Trung.

Tới trước cửa quán karaoke Đại Thế Giới, Linh gọi tên Trung chửi thề, sau đó chĩa súng về nhóm của Trung đe dọa.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát, ẩu đả. Nhận thấy nhóm Trung đông người nên nhóm của Linh bỏ chạy và phi tang khẩu súng bắn đạn hoa cải xuống mương nước ven đường.

Nhận được thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã yêu cầu Trung về trụ sở để làm rõ. Trước khi đi, Trung giao cho Mạnh ở lại trông coi quán karaoke.

Tới khoảng 24h cùng ngày, Linh cùng đồng bọn quay trở lại quán karaoke Đại Thế Giới với mục đích trả số tiền 25 triệu đồng cho Trung, đồng thời lấy tư cách đàn anh ra “dạy dỗ” em út.

Thấy Linh kéo theo một lực lượng hùng hậu tới quán nên Mạnh nghĩ rằng nhóm đối phương quay lại trả thù. Mạnh cùng các đối tượng trong quán di chuyển lên tầng 3. Tại đây, Mạnh rút súng bắn vào nhóm của Linh khiến Kiều Hoàng Anh trúng đạn tử vong trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Mạnh lái ô tô đến trụ sở Công an huyện Chương Mỹ đón Trung. Sợ bị liên lụy và muốn che giấu hành vi Mạnh dùng súng nên Trung đã cho người phi tang khẩu súng trước khi bỏ trốn.

Ngày 25.8, các đối tượng có liên quan trong vụ án đã đến cơ quan Công an đầu thú, riêng Phan Văn Mạnh vẫn bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 16, rạng sáng 17.9, Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng PC45 Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ Mạnh tại Hà Giang.

Một phóng viên truyền hình liên quan tới vụ nổ súng ở Hà Nội

Công an bắt giữ nghi phạm vụ nổ súng bắn người giữa ban ngày tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở Hà Nội, đồng thời làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN