NK141: Rút súng bắn cảnh sát vì bạn gái không đội mũ BH

Sự kiện: Nhật ký 141

Bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe vì cô gái ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên điều khiển xe rút khẩu súng trong người bắn cán bộ làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Chiều 7/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiếp nhận Nguyễn Hữu Hảo (31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ lực lượng 141 để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 16h30, tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu, Hảo chở bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Thúy (25 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu, không đội mũ bảo hiểm. Thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, Hảo bất ngờ rút khẩu súng ngắn tự chế trong túi quần, nhằm thẳng cảnh sát rồi bóp cò. Rất may viên đạn chỉ sượt qua chân cảnh sát, không gây thương tích.

Sau khi gây ra sự việc, hung thủ vứt lại súng, xe máy cùng bạn gái bỏ chạy. Lực lượng 141 truy đuổi bắt được Hảo ngay sau đó.

NK141: Rút súng bắn cảnh sát vì bạn gái không đội mũ BH - 1

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, Hảo khai, anh ta dùng súng của một người bạn ở bến xe Mỹ Đình. "Khi cảnh sát dừng xe, em sợ quá nên mới nổ súng", Hảo nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàng (Zing.vn)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN