Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015

Nhiều người dùng ma túy đá khi rơi vào trạng thái “ngáo đá” (ảo giác do phê ma túy) đã gây ra những sự việc hy hữu như nhảy từ bảo tháp cao 30 mét xuống đất, đi trên dây điện cao thế…

Nhảy sông tắm trong thời tiết lạnh giá

Bất chấp nhiệt độ ngoài trời khoảng 13-15 độ C, ngày 18.12, Trần Văn T (SN 1982, TP.Hải Phòng) vẫn cởi trần nhảy xuống sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để tắm.

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 1

Lực lượng chức năng tìm cách đưa nam thanh niên lên bờ.

Lực lượng công an sau đó phải tới can thiệp đưa T lên bờ. Sơ bộ xác định, nam thanh niên 33 tuổi phê ma túy đá nên có hành động bất thường.

Cô gái nhảy xuống mương tưới nước thải lên người, lấy gạch đập đầu

Trưa 16.12, một cô gái khoảng 20 tuổi nghi "ngáo đá" bất ngờ la hét rồi nhảy xuống mương nước thải trên đường Lê Đức Thọ (TP.HCM). Chưa hết, cô gái trẻ còn lấy nước thải tưới lên người, lấy gạch đập vào đầu trước khi chui vào ống cống nước thải rộng khoảng 80cm... nằm ngủ.

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 2

Cô gái nghi “ngáo đá” ngủ dưới cống thoát nước.

Lực lượng công an sau đó buộc phải kéo cô gái ra ngoài ống cống và đưa về trụ sở giải quyết.

Vào ngân hàng đập phá, tự đâm vào bụng

Do “ngáo đá”, ngày 15.12 vừa qua, Phạm Văn T (23 tuổi, ở TP.Hải Phòng) đã xông thẳng vào chi nhánh Ngân hàng Agribank Long Bình (ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cố thủ, la hét, đập phá tài sản. T sau đó tự đâm vào bụng mình rồi cầu cứu lực lượng chức năng.

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 3

Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc ban đầu khiến nhiều người hoang mang khi có thông tin T cướp ngân hàng. Tuy nhiên, công an khẳng định, T bị ảo giác do phê ma túy đá. T chỉ đe dọa đập phá chứ không cướp ngân hàng.

Tự rạch bụng, đòi nhảy lầu tự tử

Ngày 22.11, Lê Văn P (37 tuổi, ở TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) được gia đình đưa vào viện điều trị khi có biểu hiện “ngáo đá” và đòi tự vẫn. Tuy nhiên, sau đó, P trốn viện, leo lên lan can tầng 2 Nhà thi đấu thể thao đa năng TP.Ninh Bình. Tại đây, P la hét, nhảy múa rồi dùng dao nhọn tự rạch một vết dài ngang bụng và có ý tự tử.

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 4

P tự rạch bụng, nhưng may mắn được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Sau khi lực lượng chức năng khuyên giải, P bớt la hét và tìm đường xuống. Tuy nhiên, do trời mưa anh này đã bị trượt ngã xuống đất. Rất may, P ngã đúng vị trí đặt đệm khí nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đi trên dây điện cao thế

Đầu tháng 11 vừa qua, người dân ở đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân, TP.HCM) hốt hoảng khi chứng kiến một nam thanh niên nghi "ngáo đá" trèo lên trụ điện cao thế 110kV giữa trưa nắng như đổ lửa.

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 5

Nam thanh niên nghi “ngáo đá” đi trên dây điện cao thế 110kV.

Nam thanh niên còn “diễn” màn đi trên dây điện cao thế 110kV, trước khi leo lên đỉnh trụ điện (cách mặt đất khoảng 40 mét) và ngồi tại đây. Lực lượng chức năng buộc phải cắt điện và dùng thang cứu hộ giải cứu nam thanh niên.

“Đại náo” bệnh viện

Sáng 18.9, một nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trèo ra lan can tầng 4 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) gào thét, quậy phá. Thậm chí anh ta còn xé rách áo mình và tự gí dao, kính vào người.

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 6

Nam thanh niên xé rách áo, cầm vật sắc nhọn gí vào người mình.

Sự việc khiến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phải thắt chặt an ninh. Lực lượng chức năng sau đó khống chế nam thanh niên đưa lên xe cứu thương.

Nhảy xuống từ bảo tháp cao hơn 30 mét

Cuối tháng 7 vừa qua, người dân ở gần chùa Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hốt hoảng khi chứng kiến một thanh niên “ngáo đá” leo lên đỉnh bảo tháp 11 tầng (cao khoảng hơn 30 mét).

Những vụ "ngáo đá" bi hài nhất năm 2015 - 7

Nam thanh niên leo lên bảo tháp cao hơn 30 mét đập phá rồi nhảy xuống.

Nam thanh niên đã nhảy nhót, đập phá trên nóc bảo tháp trước khi gieo mình xuống đất từ độ cao hơn 30 mét. May mắn, anh ta rơi trúng phao cứu hộ lực lượng chức năng căng phía dưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN