Những vụ con rể máu lạnh thảm sát gia đình vợ gây chấn động dư luận

Xảy ra mâu thuẫn gia đình, trong phút giây không kiềm chế được bản thân, những gã con rể máu lạnh đã gây thảm án với gia đình vợ...

Gần đây nhất là vụ Kpă Hiệp (SN 1989, trú tại làng Plei Tăng A, xã Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) dùng dao gây thảm án với gia đình vợ vào ngày 31.10, khiến ông Kpă Bem (SN 1956 - bố vợ Hiệp), bà Ksor H’brech (SN 1954 - mẹ vợ Hiệp) tử vong, chị Ksor Hlum (em vợ Hiệp) bị chém gần đứt lìa bàn tay trái. Sau đó, Kpă Hiệp treo cổ tự sát.

Những vụ con rể máu lạnh thảm sát gia đình vợ gây chấn động dư luận - 1

Chị Hlum đang điều trị tại bệnh viện

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 31.10, Hiệp đi uống rượu rồi về nhà quậy phá. Thấy vậy, chị Ksor H’Ria (vợ Hiệp) trách móc, dẫn đến 2 vợ chồng cãi nhau. Ông Kpă Bem tới can ngăn thì Hiệp cãi lại. Lúc này chị Ksor Hlum (em vợ Hiệp) đang nấu ăn sau nhà nghe vậy liền hỏi “Sao anh lại chửi bố?”. Hiệp bực tức ra nhà bếp lấy rựa chém gần đứt bàn tay trái của chị Hlum.

Thấy con gái bị chém, ông Bem và vợ tới can ngăn liền bị Hiệp tấn công. Ông Bem bị Hiệp chém vào cổ, bà H’brech bị chém vào đầu. Hậu quả, ông Bem tử vong tại chỗ, bà H’brech tử vong tại bệnh viện lúc 21h cùng ngày do chấn thương sọ não, chị Ksor Hlum bị thương nặng ở bàn tay trái.

Gây án xong, Hiệp trốn khỏi hiện trường. Khoảng 19h cùng ngày, cơ quan công an phát hiện Hiệp chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài sau nhà chị gái ở làng Plei Lôk (xã Ia Ake). Được biết, Hiệp có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”, vừa ra tù không lâu.

Gã con rể máu lạnh sát hại cha vợ vì bị can ngăn vợ chồng cãi vã

19h ngày 10.10, Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) sang nhà cha vợ tại xã Bình Lộc (thị xã Long Khánh) để chơi với vợ con (vợ Quốc mới sinh được 10 ngày về ngoại ở cữ). Tại đây, hai vợ chồng Quốc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Thế nên, vợ Quốc ôm con vào phòng.

Thấy vợ chồng Quốc bất hòa, ông Đinh Văn Đ (59 tuổi, cha vợ) đã can ngăn và nói chuyện với Quốc mong con rể bớt nóng thì bất ngờ bị Quốc dùng dao đâm vào cổ. Ông Đ được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Những vụ con rể máu lạnh thảm sát gia đình vợ gây chấn động dư luận - 2

Hiện trường vụ án. Ảnh: Người Đưa Tin

Còn Quốc, sau khi gây án, đối tượng đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường và chạy ra thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Đến đầu giờ chiều 12.10, Quốc đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Trước đó, vào buổi trưa 10.10, Quốc bị đưa đi kiểm tra ma túy và có kết quả dương tính. Khi cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc thì chiều cùng ngày, Quốc đã có hành vi đâm chết cha vợ.

Chém mẹ vợ và vợ rồi tự sát, 2 người tử vong

Khoảng 18h30 ngày 28.10, Trần Văn Bính (SN 1976, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) cầm dao chém mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Kiểm (SN 1954) và vợ tên Minh (ngụ cùng địa phương). Sau đó, Bính đâm vào ngực mình tự sát. Hậu quả, bà Kiểm và Bính tử vong, còn chị Minh bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Những vụ con rể máu lạnh thảm sát gia đình vợ gây chấn động dư luận - 3

Hiện trường Bính chém mẹ vợ và vợ thương vong rồi tự sát khiến nhiều người bàng hoàng.

Trao đổi với PV về vụ án trên, một lãnh đạo UBND xã Hiền Giang cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Bính và chị Minh nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Vợ chồng Bính đã ly thân, chính quyền địa phương hòa giải nhưng không thành nên hai người đang làm thủ tục ly hôn.

Theo lãnh đạo xã Hiền Giang, Bính và gia đình vợ cũng có mâu thuẫn liên quan đất đai. Ngày 28.10, trong lúc Bính sửa cổng nhà thì xảy ra cãi vã với mẹ vợ và vợ. Trong lúc bực tức, Bính chém vợ và mẹ vợ rồi đâm dao vào ngực mình tự vẫn.

Trao đổi thêm với PV, lãnh đạo Công an xã Hiền Minh cho biết, Bính chưa có tiền án, tiền sự. Thường ngày nghi phạm lái xe công nông. Quá trình sinh sống ở địa phương chưa gây gổ đánh nhau với ai.

Con rể sát hại mẹ và vợ ở Đồng Nai

Rạng sáng 18.6, người dân ở khu vực xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng hô hoán phát ra từ ngôi nhà của bà L.T.H (khoảng 65 tuổi, ngụ địa phương) ở trong con hẻm.

Người dân liền chạy qua thì thấy ngôi nhà của bà khóa cửa bên ngoài. Mọi người nhìn qua cánh cửa phát hiện thi thể bà H và con gái là chị P.T.K (khoảng 35 tuổi, vợ của Dũng) nằm bất động.

Ít phút sau, người con rể của bà H là Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi) mở cửa bước ra ngoài rồi đi tới công an trình báo. Mọi người kiểm tra thì phát hiện bà H và chị K đã tử vong nên hô hoán lên và báo công an địa phương.

Những vụ con rể máu lạnh thảm sát gia đình vợ gây chấn động dư luận - 4

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm bước đầu xác định bà H và con gái là chị K tử vong do nhiều vết thương chí mạng trên người.

Công an huyện Nhơn Trạch xác nhận, Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã giết hại vợ và mẹ vợ.

Người dân địa phương cho biết, chị K và Dũng có quan hệ vợ chồng với nhau từ cách đây nhiều năm và có với nhau người con đã lớn.

Con rể thảm sát gia đình vợ ở Hưng Yên

Khoảng 1h sáng 19.1, tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi (Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Những vụ con rể máu lạnh thảm sát gia đình vợ gây chấn động dư luận - 5

Đối tượng Bùi Kim Hiền tại cơ quan công an. Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

2 nạn nhân tử vong là chị L.T.N, sinh năm 1974 và bà V.T.H, sinh năm 1946, cùng trú tại thôn Lưu Xá, người bị thương là ông L.X.L, sinh năm 1941. Chị N là con gái của ông L và bà H.

Vào thời điểm trên, tại nhà riêng của mình, Bùi Kim Hiền (SN 1974, là chồng của nạn nhân N) đã ra tay sát hại vợ mình bằng con tiện cầu thang gỗ dài khoảng 50cm. Nạn nhân N chết do bị thương nặng ở vùng trán và thái dương bên trái.

Sau khi giết hại chị N, Hiền tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ là ông L và bà H, cách nhà Hiền khoảng 300m. Lúc này thấy ông L ra ngoài đi vệ sinh, Hiền nhảy qua tường rào vào nhà và dùng con dao dài khoảng 30cm chém nhiều nhát vào ông L. Ông L kêu cứu thì bà H từ trong nhà chạy ra cũng bị Hiền dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà H tử vong tại chỗ. Ông L sau đó được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện đối tượng Bùi Kim Hiền đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng các vật chứng gây án.

Theo xác nhận của lãnh đạo xã Hồ Tùng Mậu thì Hiền là đối tượng tâm thần.

Con rể truy sát, vung dao đoạt mạng cha vợ

Chiều 15.8.2016, ông Trần Văn Khai (61 tuổi) chăm sóc rẫy hoa màu của gia đình tại ấp Tân Hạnh, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Lúc sau, người con rể Trương Văn Tấn (40 tuổi) đến tra hỏi ông về tung tích vợ của mình.

Hai bên xảy ra cự cãi, Tấn liền dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông Khai khiến nạn nhân bỏ chạy. Gã con rể đuổi theo, móc dao đâm cha vợ gục trên rẫy rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hàng trăm cảnh sát được huy động bao vây khắp các ngả đường bộ và thủy, truy bắt hung thủ. Đến 21h cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Tấn ra đầu thú.

Con rể người Trung Quốc chém cả gia đình nhà vợ

Ngày 12.4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Wen Yi Min (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 19 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2011, Wen Yi Min kết hôn với chị Phương (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Thời gian sang Trung Quốc sinh sống, chị Phương không thoải mái nên xin về Việt Nam.

Năm 2015, Min cho vợ con về quê thăm cha mẹ. Phương sau đó không muốn trở lại nhà chồng nên tìm cách thoái thác.

Đầu năm 2016, Min về nhà mẹ vợ tìm Phương để đưa trở lại Trung Quốc. Người phụ nữ không đồng ý nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng Phương không muốn đi vì đang yêu người khác, Min cùng ở lại Việt Nam.

Đêm 13.2.2016, thấy Phương cùng mẹ là Lầu Nhộc Kíu, Hà Tân Nguyên, Hà Vũ Loan (em Phương), Liều Như Vũ (bạn Loan) nhậu say và ngủ tại nhà, Min nảy ý định sát hại họ.

Chờ tới rạng sáng hôm sau, Wen Yi Min dùng dao chém những người trong gia đình vợ.

Hậu quả, chị Phương bị chém 3 nhát thương tật 30%. Bà Kíu bị chém 2 nhát, thương tật 49%. Những người còn lại bị thương từ 9%-63%.

Sau khi gây án, Wen Yi Min đến cơ quan công an đầu thú.

Vừa ra tù, con rể nhậu say chém cả nhà bố vợ

Sau khi đi uống rượu về xảy ra mâu thuẫn, Hiệp chém em vợ gần đứt lìa bàn tay trái, chém bố mẹ vợ tử vong, sau đó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DV (Dân Việt)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN