Nhóm trai làng rủ bạn gái đi nhậu rồi hiếp dâm

Các đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm H. mặc dù nạn nhân van xin nhưng các đối tượng không tha.

Sáng 26/10, tại trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa, TAND Tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), cùng trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc; Hoàng Văn Hạ (SN 1987) trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Nhóm trai làng rủ bạn gái đi nhậu rồi hiếp dâm - 1

Nhóm trai làng hiếp dâm trẻ em

Theo cáo trạng, đêm 24/5/2013, Hưng, Tiến, Hạ cùng một số đối tượng khác và Tô Thị H. (SN 1998), trú xã Ngư Lộc rủ nhau đi hát karaoke tại quán Bảo An thuộc thôn Minh Thành, xã Minh Lộc. Đến khoảng 0h ngày 25/5, Hưng rủ cả hội vào nhà nghỉ Vạn Lộc thuộc thôn Minh Hải, xã Minh Lộc để thuê hai phòng ngủ, riêng H. ở một phòng.

Lúc này các đối tượng đã nảy sinh và thực hiện hành vi hiếp dâm H. mặc dù nạn nhân van xin nhưng các đối tượng không tha, đến 7h sáng thì Hưng dùng xe máy đưa H. về nhà. Ngày 8/9/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Hưng và Tiến 16 năm tù, Hạ 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN