Nhóm cướp tuổi “teen” siết cổ tài xế taxi cướp tài sản

Để có tiền sử dụng ma túy đá, Thắng và Quang đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Các đối tượng gọi taxi đi lòng vòng rồi lợi dụng lúc tài xế sơ hở chúng dùng dây siết cổ và giũa kim loại đe dọa để cướp tài sản. Ngoài vụ việc trên, các đối tượng này còn táo tợn gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy, điện thoại khác.

Ngày 22.1, Đội 8 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (SN 1997, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đỗ Minh Quang (SN 1996, trú tại số 14/30, ngõ 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Quốc Hưng (SN 1996, trú tại tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm cướp tuổi “teen” siết cổ tài xế taxi cướp tài sản - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, ngày 19.1, Công an huyện Thanh Trì nhận được trình báo của anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1982, quê ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về việc anh bị hai đối tượng khống chế lấy số tiền 500 nghìn đồng, một chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 6303 và một số giấy tờ liên quan.

Ngay sau đó, Đội Điều tra Hình sự Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã phối hợp với Đội 8 – PC45 vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng Thắng và Quang là nghi phạm của vụ cướp. Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng Thắng và Quang.

Qua điều tra, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, khoảng 21h30 ngày 19.1.2015, Thắng và Quang ra ngã tư Bạch Mai – Trần Khát Trân bắt xe taxi của do anh Nguyễn Ngọc Hà điều khiển. Chúng yêu cầu tài xế đi lòng vòng nhiều nơi trước khi ra tay cướp tại địa phận xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì).

Nhóm cướp tuổi “teen” siết cổ tài xế taxi cướp tài sản - 2


Điện thoại của anh Hà bị cướp và hung khí các đối tượng sử dụng để khống chết cướp tài sản. 

Các đối tượng khai nhận, sau khi yêu cầu tài xế dừng xe, Thắng dùng một chiếc giũa bằng kim loại và một sợi dây xiết cổ lái xe để cho Quang lục soát túi lấy 500 nghìn đồng, một chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 6303 và một số giấy tờ liên quan. Trước khi tẩu thoát Thằng và Quang dùng dây trói lái xe vào ghế lái.

Sau phi vụ trên, đêm 20.1, Thắng, Quang cùng Đỗ Quốc Hưng đi trộm cắp xe máy. Khi đang di chuyển trên đường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), các đối tượng phát hiện chiếc xe máy wave để không có người trông coi liền nhảy xuống trộm rồi tẩu thoát. Lấy trộm được xe, chúng tháo biển bỏ rồi lái xe đi lên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ) cướp giật một chiếc điện thoại iPhone 4 của một thanh niên. Tiếp sau đó chúng phóng xe về đường Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng) cướp giật tiếp một chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung và một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo của một nam đang đi trên đường.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quang khai nhận, Quang và đồng bọn trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy đá sử dụng. Quang cho hay, trung bình một tuần chơi ma túy đá 3 lần.

Hiện Phòng PC 45 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN