Nhân viên hàng không “chôm” tiền lĩnh án

Lợi dụng sự sơ hở của hãng hàng không China Airline, các bị cáo thi nhau rút ruột.

Chiều 29/9/2014, TAND TPHCM tuyên phạt Diệp Kinh Chi 14 năm tù giam, Lữ Cẩm Hy (cùng 31 tuổi, ngụ quận 11) 12 năm và Phó Vi Nhất (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) 3 năm tù treo cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên hàng không “chôm” tiền lĩnh án - 1

 Các bị cáo chờ nghe tuyên án

China Airline là Công ty cổ phần hàng không Đài Loan, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ 1991 với chức năng kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa từ Việt Nam đến các nước. Cả ba bị cáo cùng có nhiệm vụ là kế toán kiêm thu ngân. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo và chênh lệch tỷ giá thị trường giữa đồng USD và VND với giá do công ty quy định, ba bị cáo rút bớt tiền của công ty ăn chia rồi hợp thức hóa chứng từ nhập vào hệ thống máy tính.

Cuối 2011, China Airline tố cáo ba bị cáo chiếm đoạt 5,78 triệu USD và 184.038 USD. Tuy nhiên, trong phiên tòa, phía China Airline báo lại số tiền thất thoát lên đến 387 tỉ đồng và 90.720 USD.

Trong khi đó, Chi thừa nhận chiếm đoạt 6 tỉ đồng, Hy chiếm đoạt 4,15 tỉ đồng và Nhất chiếm đoạt 480 triệu đồng, tổng cộng chỉ gần 11 tỉ đồng. Trong khi đó, cả ba bị cáo khai, hiện nay đã khắc phục hơn 9 tỉ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn khai là mình bị ép cung, nhục hình.

Giám định viên tư pháp do cơ quan điều tra nhờ giám định xác định, từ năm 1998 đến 2011, ba bị cáo chiếm đoạt của China Airline hơn 17 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN