Nhân viên giao hàng trộm tượng phật vì tưởng đồng đen

Nghĩ rằng tượng phật làm bằng đồng đen có giá trị lớn, Trang lấy trộm rồi mang bán được 2 triệu đồng.

Ngày 5.1, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trang (33 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhân viên giao hàng trộm tượng phật vì tưởng đồng đen - 1

Bức tượng phật Quan thế âm Bồ tát Trang trộm cắp.

Theo điều tra ban đầu, Trang vốn làm nhân viên giao hàng cho một số cửa hàng tại Hà Nội. Trưa ngày 22.12.2015, Trang được một chủ cửa hàng thuê vận chuyển một đôi giày đến giao cho khách ở phố Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Khi giao hàng cho khách, Trang thấy gia chủ có một bức tượng đồng Quan thế âm Bồ tát. Nghĩ rằng bức tượng làm bằng đồng đen sẽ có giá trị lớn nên Trang nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng lúc gia chủ đang mải xem tivi ở tầng 2, Trang nhanh tay lấy trộm bức tượng đồng rồi bỏ trốn.

Bức tượng đồng Quan thế âm Bồ tát được Trang mang bán với giá 2 triệu đồng cho một người dân ở phố Nghi Tàm vào chiều cùng ngày.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Tây Hồ vào cuộc điều tra và làm rõ, Trang là nghi phạm gây ra vụ trộm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN