Nhân chứng bị triệu tập vụ thảm sát Bình Phước nói gì?

Đến trưa 10.8, nhân chứng T.A - người vừa bị công an triệu tập liên quan đến vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước - vẫn vô cùng bức bối trước sự việc nhiều người đến "hỏi thăm một cách quá mức".

Nhân chứng T.A là người vừa bị công an triệu tập nhưng được cho về nhà trọ để sinh hoạt và làm việc bình thường. Khu nhà trọ T.A ở cũng là khu nhà trọ của Tiến (1 trong 2 nghi can trong vụ thảm sát ở Bình Phước) cư ngụ.

Đến nhà trọ của Tiến, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhân chứng Nguyễn T.A (18 tuổi, quê ở Trà Vinh) mới đến ở trọ cùng người anh ruột tên Nguyễn Anh K. (26 tuổi) được khoảng 2 tháng.

Nhân chứng bị triệu tập vụ thảm sát Bình Phước nói gì? - 1

Phóng viên Báo Người Lao Động đang trao đổi với hàng xóm trong khu nhà trọ của T.A và Tiến. Ảnh: Đình Thi

Liên quan đến việc Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM triệu tập lấy lời khai làm rõ vụ nghi can Tiến mượn xe của T.A, T.A cho hay: "Ngày 8-8, công an xã xuống phòng trọ chở tôi lên trụ sở để hỏi về việc Tiến mượn xe máy và cho tôi về trong ngày. Tại cơ quan công an, tôi đã nói rõ do Tiến không có xe nên thường xuyên mượn xe tôi và thỉnh thoảng tôi có chở Tiến đi làm. Liên quan đến kịch bản giết người gì đó của Dương và Tiến, tôi không hề hay biết và cũng không chơi thân với nhóm đó”.

Bức xúc hơn, T.A khẳng định: "Thông tin trên mạng nói tôi cũng có chơi facebook và liên quan đến kịch bản giết người của Dương và Tiến là hoàn toàn bịa đặt. Tôi đi làm kiếm tiền và gửi về phụ giúp gia đình ở quê chứ không liên quan gì. Công an hỏi sao là tôi nói vậy, thực tế không biết gì, Tiến ở cùng dãy trọ và quen biết anh của tôi là K. nên hay mượn xe vậy thôi”.

Anh Hiếu, một trong những hàng xóm gần phòng trọ của T.A, cho biết: “T.A rất siêng năng ,chịu khó làm ăn, ngoan hiền, không thấy chơi bời hay nhậu nhẹt gì. Chúng tôi tin nó không liên quan đến vụ án này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi - Lê Phong (Người lao động)
Thảm sát 6 người chết ở Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN