Nhận 20 năm tù sau 32 năm trốn truy nã

Sự kiện: Tin pháp luật

Giết chủ tiệm vàng, cướp tài sản rồi thay tên đổi họ để trốn truy nã 32 năm, Trần Bảo Toàn bị bắt với mái đầu đã bạc gần hết.

Ngày 30-12, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Toàn (SN 1958, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt đối với bị cáo Toàn là 20 năm tù.

Nhận 20 năm tù sau 32 năm trốn truy nã - 1

Trần Bảo Toàn lúc bị bắt giữ sau 32 năm trốn truy nã

Theo cáo trạng, tối 24-5-1983,Toàn và 2 em ruột là Trần Bảo Hiền, Trần Bảo Thành cùng Lữ Chí Dũng bàn kế hoạch giết người, cướp tài sản. Thấy ông Bùi Văn Ba (chủ tiệm vàng, ngụ tại địa phương) đang chạy xe trên đoạn đường vắng nên nhóm Toàn chặn lại, khống chế, nhét giẻ vào họng và dùng khăn bịt miệng lại khiến ông Ba tử vong.

Nhận 20 năm tù sau 32 năm trốn truy nã - 2

Bị cáo Toàn trả lời thẩm vấn trước tòa

Gây án xong, Toàn cùng đồng bọn lục soát lấy tiền, nhẫn vàng và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Toàn thay tên đổi họ và sinh sống bằng nhiều nghề, ở nhiều địa phương.

Ngày 24-6-2015, Toàn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Riêng Hiền, Thành và Dũng bị bắt và phạt tù sau khi gây án không lâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN