Người vô tội bị... trả thù bằng bom xăng lúc rạng sáng

Bức xúc vì thua nhóm thanh niên khác, Tài cùng đồng bọn chế 2 chai bom xăng tìm người cung cấp hung khí cho nhóm thanh niên trên trả thù.

Người vô tội bị... trả thù bằng bom xăng lúc rạng sáng - 1

 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh thi hành lệnh bắt tạm giam Tài Win

Ngày 16.4, thông tin từ Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với 4 đối tượng dùng bom xăng tấn công một người dân ở P. Cam Lợi khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 55%.

Các đối tượng gồm: Võ Thành Tài (còn gọi là Tài Win, sinh năm 1993, trú P. Cam Lợi, TP. Cam Ranh), Nguyễn Văn Hiếu (thường gọi là Ba Tàu, sinh năm 1991, trú P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh), Ngô Quang Minh (biệt danh Khoai Tây, sinh năm 1992) và Dương Minh Trọng (còn gọi là Trọng Rim, sinh năm 1992) cùng trú tại P. Cam Linh, Tp. Cam Ranh. Cả 4 đối tượng đều bị tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ tấn công bom xăng xảy ra vào lúc rạng sáng 14.1 đã khiến người dân P.Cam Lợi hoang mang. Theo đó, vào lúc nửa đêm, nạn nhân đang nằm ngủ bất ngờ bị xăng bủa vây khiến cả người bốc cháy như ngọn lửa. Trước sự việc này, toàn bộ lực lượng công an điều tra TP Cam Ranh được tung vào cuộc. Sau 3 tháng trời ròng rã phân loại đối tượng, cơ quan công an đã tìm ra manh mối.

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn nhóm của Tài đuổi đánh nhóm Tám Điền (chưa rõ lai lịch) ở Tp. Cam Ranh. Khi đuổi đánh đến xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh thì nhóm của Tài bị nhóm Tám Điền quay lại dùng rựa, mã tấu đánh trả khiến nhóm của Tài Win thua phải bỏ chạy.

Nghi ngờ P.T.V. (trú P.Cam Lợi) cung cấp hung khí cho nhóm của Tám Điền nên tối 13.1, Tài rủ Hiếu, Minh, Trọng đến nhà nhậu và lên kế hoạch tấn công P.T.V.

Khoảng 3 giờ ngày 14.1, nhóm Tài đến trước nhà số 309 đường Phạm Văn Đồng (P.Cam Linh) mà P.T.V thuê, phát hiện 2 người nằm ngủ trên võng xếp trước nhà liền tìm 2 vỏ chai bia, rút xăng từ xe máy chế quả bom xăng.

Hiếu dùng bật lửa châm 2 chai xăng và ném vào phía trong sân nhà 309 khiến chai xăng bể tung bốc cháy. 2 người làm công cho P.T.V là anh Tô Vĩnh Trường và anh Lê Phước đang ngủ trên võng bừng tỉnh, khắp người bốc cháy. Anh Trường bị chai xăng nổ ngay dưới võng cả người như ngọn đuốc tháo chạy sang bên kia đường thì ngất xỉu. Anh Phước phát hiện kịp dập lửa trên người.

Thấy 2 nạn nhân bị lửa vây, nhóm của Tài liền bỏ chạy về nhà ngủ. Lúc này nghe tiếng hô hoán nên người dân tỉnh dậy nhanh chóng đưa anh Trường đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Quá trình phá án, các điều tra viên nhiều lần đi vào ngõ cụt vì cả 2 nạn nhân vốn hiền lành không có mâu thuẫn hay thù oán với ai. Thời điểm bị nạn lúc rạng sáng nên không ai phát hiện đối tượng nào khả nghi.

Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ cùng với những thông tin từ quần chúng nhân dân, thân thế các đối tượng gây án đã dần hé lộ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14.4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cam Ranh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng nêu trên, trong đó Tài được xác định là đối tượng cầm đầu.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định thêm Tài cũng chính là đối tượng tham gia trong một vụ chém người ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh khiến 3 người khác bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN