Người giúp việc bỏ trốn cùng 70 triệu đồng của gia chủ

Quá trình là giúp việc cho gia đình chị H, Bàn đã trộm cắp khối tài sản khoảng 75 triệu đồng rồi biến mất. Khi bị cảnh sát vây bắt, người phụ nữ gần 60 tuổi đã leo tường chạy trốn.

Ngày 12.8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Bàn (58 tuổi, người ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Người giúp việc bỏ trốn cùng 70 triệu đồng của gia chủ - 1

Bà Bàn tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 10.8, cơ quan điều tra nhận được trình báo của chị P.L.H (ở tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc, gia đình chị bị kẻ gian lấy trộm khối tài sản khoảng 75 triệu đồng bao gồm: 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 đôi hoa tai bằng vàng tây, 1 đồng hồ Rolex và tiền mặt.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp cùng Công an phường Thanh Xuân Bắc vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra tình nghi bà Nguyễn Thị Bàn (người giúp việc của gia đình chị P.L.H) gây ra vụ mất trộm. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ trộm bà Bàn đã biến mất bất thường.

Do gia đình chị H thuê bà Bàn qua người giới thiệu nên không có nhiều thông tin liên quan đến người phụ nữ này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nắm được thông tin, tối 10.8, bà Bàn về quê ở thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam định) rồi tìm đến nhà người quen.

Ngay lập tức, một tổ công tác Công an quận Thanh Xuân tiếp cận ngôi nhà bà Bàn lẩn trốn. Tuy nhiê, vừa thấy bóng dáng công an, bà Bàn lập tức trèo tường ở sau nhà chạy trốn.

Trên đường bỏ chạy, bà Bàn vừa vứt tang vật trộm nhà chị P.L.H để phi tang. Dù vậy, bà Bàn sau đó đã bị cảnh sát đón lõng bắt giữ, thu toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan điều tra, bà Bàn bước đầu khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN