Người đàn ông chết tại nhà nghỉ trong tư thế bị trói

Thấy 2 vị khách ở chung phòng vội vàng bỏ đi nên chủ nhà nghỉ tới kiểm tra phòng thì phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế tay chân bị trói.

Sáng 13-4, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho hay, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Vũ Thanh Tùng (SN 1981, tạm trú xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp).

Người đàn ông chết tại nhà nghỉ trong tư thế bị trói - 1

Khu vực nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh B.N

Thông tin ban đầu, chiều 12-4, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi bộ vào nhà nghỉ ở tổ 9 (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) thuê phòng nghỉ. Do trước đây người này thường xuyên thuê phòng nên chủ nhà nghỉ không giữ giấy tờ tùy thân. Một lát sau, anh Tùng đi xe máy đến và đi vào phòng mà người đàn ông đã vào trước đó. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) chạy xe máy đến và cũng đi vào căn phòng mà anh Tùng vừa đến.

Ít phút sau, chủ nhà nghỉ thấy 2 người đàn ông vội vàng bỏ đi. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên chủ nhà nghỉ chạy vào phòng kiểm tra và hoảng hốt phát hiện anh Tùng tử vong trên giường trong tư thế tay, chân đều bị trói nên báo cho cơ quan chức năng.

5 người trong 1 nhà thương vong sau tiếng hét thất thanh

Sau tiếng la hét, hàng xóm phát hiện con gái 5 tuổi của Đ. tử vong, còn mẹ, vợ và con gái lớn của Đ. bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN