Người chú đồi bại hiếp dâm cháu vợ lãnh án

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo Rah Mah Pi (SN 1993, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 14-8-2017, sau khi uống rượu về, Pi gặp cháu gái của vợ là Puih H. (SN 2007) và Rah Lan H.(SN 2010) đang ngồi chơi nên rủ đi thăm ruộng.

Đến nơi, hai cháu gái ngồi trên xe máy, vì đợi quá lâu nên đã đi bộ về nhà trước. Khi Pi quay lại chỗ xe máy thì không thấy hai cháu nên đã chạy ra đường làng.

Người chú đồi bại hiếp dâm cháu vợ lãnh án - 1

Bị cáo Pi trước vành móng ngựa

Bắt gặp Puih H. và Rah Lan H. đang đi bộ, Pi tiếp tục rủ hai bé đi hái măng. Khi đến chỗ hái măng, Pi rủ cháu Puih H. xuống hái măng không được nên đã dùng vũ lực kéo Puih H. đi cho bằng được, khiến Puih H. kêu khóc còn cháu Rah Lan H. vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy về nhà.

Sau khi hái được năm búp măng thì Pi khống chế và đánh cháu Puih H. để giở trò đồi bại nhưng không thành. Quá hoảng sợ, cháu Puih H. đã chạy một mạch về nhà kể cho mẹ nghe.

Xin ngủ nhờ, nam thanh niên bịt miệng hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Sau khi uống rượu, Tâm đến nhà người quen xin ngủ nhờ. Tại đây, lợi dụng đêm tối, Tâm đã bịt miệng rồi thực hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Quỳnh Loan (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN