Ngồi tù sau lần không đội mũ bảo hiểm

Cả nhóm không đội mũ bảo hiểm lại có thái độ thách thức với tổ cảnh sát cơ động nên bị khống chế đưa về công an phường sở tại.

Chiều 11/3, TAND Hà Nội xử phúc thẩm với bị cáo Đặng Hồng Quân (31 tuổi, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng 8/9/2013, Quân cùng 3 người bạn đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm từ đường Nguyễn Khang ra đường Cầu Giấy bị cảnh sát cơ động ra lệnh dừng xe. Cả nhóm không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Dọc đường truy đuổi, cảnh sát cơ động nhặt được chiếc iPad do Nguyễn Văn Thông (một trong 4 đối tượng bỏ chạy) đánh rơi. Nhóm không đội mũ bảo hiểm quay lại giằng co với cảnh sát hòng lấy lại chiếc máy tính bảng.

Cùng thời điểm đó, 2 cán bộ của Bộ quốc phòng đi qua và vào can thiệp cũng bị nhóm người của Quân xông vào đánh, xô đẩy. Quân cùng nhóm bạn bị khống chế đưa về công an phường sở tại.

Ngày 5/12/2013, TAND quận Cầu Giấy đã xử phạt nhóm người trên với các mức án từ 7- 9 tháng tù, trong đó Quân lĩnh mức cao nhất. Cho rằng mức án nặng, bị cáo này làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ở phiên phúc thẩm, xét bị cáo khai báo thành khẩn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, HĐXX quyết định giảm án xuống còn 6 tháng 3 ngày tù (bằng thời gian chấp hành hình phạt tù). Quân được trả tự do ngay tại tòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Mến (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN