Nghịch tử giết mẹ giấu xác trong lu nước lãnh 18 năm tù

Ngày 26.6, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Khả Đạt (1997, ngụ TP Rạch Giá) về tội “giết người, cướp tài sản”.

Nghịch tử giết mẹ giấu xác trong lu nước lãnh 18 năm tù - 1

Bị cáo Nguyễn Khả Đạt tại phiên tòa. Ảnh: Kiên Giang

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận nhiều tháng qua, bởi người bị hại không ai khác chính là mẹ ruột của Đạt – Nguyễn Thị Mai Trinh (sinh năm 1973).

Theo cáo trạng, chiều 5-3-2015, khi Đạt đang nằm trên ghế bố nhắn tin điện thoại thì bị mẹ la mắng. Thấy con không trả lời, bà Trinh tức giận nắm tóc giật và liên tục chửi Đạt.

Liền đó, Đạt đứng dậy giằng co với bà Trinh thì điện thoại bị rớt xuống đất, Đạt dung tay xô mạnh vào người bà Trinh, làm bà té ngã đập đầu vào vách tường và bị co giật.

Lúc này, thấy bà Trinh đeo nhiều nữ trang trên người, Đạt nảy sinh ý định giết chết mẹ mình để lấy vàng đem bán mua xe và tiêu xài cá nhân. Nghĩ vậy, Đạt liền chụp lấy một đoạn cây gỗ dài khoảng 60 cm rồi đập mạnh vào vùng đầu bà Trinh nhiều cái khiến bà bị chết.

Sau đó, Đạt tháo hết vòng vàng trên người mẹ rồi lôi xác bà Trinh ra phía sau nhà đưa vào trong chiếc kiệu đựng nước(loại giống như cái lu) và đậy nắp lại để phi tang. Sáng hôm sau, Đạt điện thoại rủ bạn gái đến tiệm vàng để bán số nữ trang cướp của mẹ được trên 60 triệu đồng. Sau dó đem đi trả nợ, mua xe gắn máy.

Đến ngày 11-3, phát hiện chiếc kiệu đựng xác mẹ bốc mùi hôi thối nên Đạt lấy cây xà beng gài trên miệng kiệu, dùng bọc nilon đậy lên miệng kiệu rồi lấy băng keo dán, lấy nắp đậy lại.

Đến ngày 24-3, chị của Đạt đi làm từ huyện Phú Quốc về thấy cái kiệu hơi lạ thì Đạt nói đang nuôi con bò cạp, sợ nó đi nên phải dán lại. Đến ngày 28-3, chị gái Đạt phát hiện mùi hôi thối từ cái kiệu nên kêu cha là ông Lép mở ra kiểm tra thì phát hiện xác bà Trinh trong đó.

Lúc này, Đạt nói “ai biểu mẹ đánh con, con lỡ xô mẹ bể đầu rồi bỏ trong kiệu”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Khả Đạt tỏ ra ăn năn, hối cải và người thân xin giảm hình phạt tù. Bên cạnh đó, khi phạm tôi, Đạt chưa đủ 18 tuổi nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khả Đạt 10 năm tù về tội cướp tài sản và 18 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Giang (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN