Nghịch tử giết bố mẹ dã man tại nhà riêng

Điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, Nghị dùng dao sát hại bố mẹ dã man trong nhà mình.

Ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Nghị (SN 1979, ngụ nhà số 650/15/19, Hương Lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) về hành vi giết người dã man.

Nạn nhân là ông Trần Văn Mực (SN 1931) và bà Tống Thị Tư (SN 1943, ngụ địa chỉ trên, đều là bố mẹ ruột của Nghị).

Theo thông tin ban đầu, đêm 21/6, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong ngôi nhà của ông Mực. Mọi người chạy tới, thấy cửa đóng chặt, gọi cửa không ai trả lời nên gọi điện cấp báo công an.

Lực lượng công an quận Bình Tân tới hiện trường nhưng không thể vào bên trong nên phải trèo lên mái nhà. Từ trên cao, công an phát hiện ông Mực – bà Tư nằm bất động trên vũng máu.

Ngay lập tức, công an đột nhập vào nhà, phát hiện Nghị đang lẩn trốn trong đó, trên người có nhiều vết máu. Trần Hữu Nghị bị bắt giải về trụ sở công an.

Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Hữu Nghị là nghi phạm ra tay sát hại bố mẹ ruột của mình, tức là ông Mực và bà Tư tại nhà riêng do mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, Nghị vẫn lì lợm chưa khai nhận về hành vi giết người của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN