Nghi phạm uy hiếp cô gái ở nhà nghỉ vẫn chưa hết “phê”

Sau hơn 2 ngày bị bắt vì khống chế, uy hiếp cô gái trẻ trong nhà nghỉ, Hiếu vẫn có biểu hiện ngáo đá.

Nghi phạm uy hiếp cô gái ở nhà nghỉ vẫn chưa hết “phê” - 1

Quá trình khống chế cô gái cho đến khi bị đưa về cơ quan công an, Hiếu (ảnh nhỏ) có biểu hiện bất thường về tâm lý

23.5, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Trần Trọng Hiếu (SN 1982, trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) để làm rõ hành vi khống chế, uy hiếp cô gái trẻ tại nhà nghỉ H.L (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) hôm 21.5.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Long Biên cho biết, bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do Hiếu sử dụng ma túy đá nên có biểu hiện ngáo đá. Do không kiểm soát được hành vi nên đối tượng đã khống chế, uy hiếp cô gái tại nhà nghỉ.

Sau hơn 2 ngày bị cảnh sát bắt giữ, Hiếu vẫn có biểu hiện không tỉnh táo do “phê” ma túy.

“Đối tượng ngáo đá phải 2-3 ngày mới tỉnh táo. Đối tượng (Hiếu –PV) hiện vẫn lơ mơ, chưa thực sự tỉnh táo”, cán bộ Công an quận Long Biên cho biết.

Theo điều tra ban đầu về vụ việc, tối 20.5, Hiếu đến thuê phòng ở nhà nghỉ H.L (ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên).

Khoảng 6h sáng hôm sau (21.5), Hiếu bất ngờ gõ cửa phòng 402 nhà nghỉ H.L, nơi cô gái trẻ Phạm Ngọc Trinh đang thuê phòng. Tưởng nhân viên nhà nghỉ gõ cửa, chị Trinh ra mở cửa thì bị Hiếu khống chế.

“Cô gái vừa thò đầu ra thì bị đối tượng (Hiếu –PV) túm trói lại đánh và dọa giết”, một cán bộ Công an quận Long Biên Thông tin.

Hiếu sau đó, cầm con dao và một bình bọt chữa cháy đe dọa ai vào sẽ hành hung cô gái trẻ. Hiếu sau đó phun gần hết bọt trong bình cứu hỏa.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã huy động Đội Cảnh sát hình sự và Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp cùng Công an cơ sở giải cứu cô gái trẻ.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, Hiếu vẫn đang khống chế cô gái ở tầng 4 của nhà nghỉ và đe dọa sẽ đập con tin nếu ai xông vào.

Trước tình hình trên, lực lượng công an đã vận động thuyết phục đối tượng không nên manh động để đảm bảo an toàn cho cô gái, đồng thời giải cứu cô gái.

Sau khoảng 30 phút thương thuyết, nhân lúc đối tượng sơ hở, các trinh sát Công an quận Long Biên đã áp sát quật ngã và tước hung khí trên tay Hiếu, giải cứu cô gái trẻ an toàn.

Giải cứu cô gái bị khống chế, uy hiếp trong nhà nghỉ

Tưởng nhân viên nhà nghỉ gõ cửa, cô gái trẻ ra mở cửa thì bất ngờ bị gã trai ở cùng nhà nghỉ khống chế, uy hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN