Nghi phạm trộm chó nổ súng bắn trả người dân đã tử vong

Dù nổ súng bắn trả người dân truy đuổi, nhưng nghi phạm trộm chó đã bị người dân bắt lại. Do bị thương nặng nghi phạm được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nghi phạm trộm chó nổ súng bắn trả người dân đã tử vong - 1

 Nghi phạm trộm chó dùng súng chống trả người dân bị người dân bắt giữ. (Ảnh facebook “Hai Ngov…”)

Tối 5.4, một cán bộ Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, nghi phạm trộm chó ở xã Minh Đức (huyện Việt Yên) nổ súng bắn trả người dân truy đuổi đã tử vong tại bệnh viện do bị thương quá nặng.

Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó như đã thông tin, trưa ngày 5.4, nhiều người dân của xã Minh Đức phát hiện một người đàn ông trung niên đi xe máy biển số 99C đang có hành vi câu trộm chó nên tri hô và đuổi bắt.

Bị người dân phát hiện, nghi phạm vội phóng xe bỏ chạy. Bị người dân đuổi bắt, nghi phạm trộm chó rút ra một khẩu súng lục màu đen, nhằm hướng người truy đuổi bắn. Rất may, người dân truy đuổi không bị trúng đạn. Nghi phạm trộm chó sau đó bị người dân bắt giữ.

Bực tức trước hành vi trộm cắp và manh động của đối tượng, một số người dân nổi giận đánh nghi phạm trước khi báo công an.

Trao đổi với PV, ông Đào Đức Bích, Phó trưởng Công an huyện Việt cho biết, sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Việt Yên đã xuống hiện trường để khám nghiệp điều tra. Do nghi phạm trộm chó bị thương nên đã chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật là con chó bị trộm và một khẩu súng. Theo ông Bích, điều tra ban đầu xác minh, đối tượng dùng súng quân dụng, loại súng ngắn bắn nhiều phát về phía người truy đuổi nhưng không trúng ai. Những người dân đuổi bắt may mắn không ai bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Việt Yên điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN