Nghi phạm thắt cổ tự tử tại trụ sở công an xã

Bị đưa về trụ sở công an xã để điều tra về hành vi trộm cắp, nghi phạm đã xé mền, thắt cổ tự tử.

Chiều 20-7, tại cuộc họp báo quý 2, ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến vụ ông Trần Ngọc Bé Tư (SN 1977, ngụ ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn) chết tại trụ sở Công an xã Lục Sĩ Thành (Báo Người Lao Động đã thông tin), công an đã điều tra và xác định ông Bé Tư tự tử.

Nghi phạm thắt cổ tự tử tại trụ sở công an xã - 1

Tại buổi họp báo, chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Bé Tư đã thắt cổ tự tử tại trụ sở công an xã

Khoảng 23 giờ ngày 7-7, ông Bé Tư đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản nhưng bị phát hiện và trình báo công an. Công an xã đã mời ông Bé Tư về trụ sở và lập biên bản hành chính vì đã thừa nhận hành vi phạm tội.

“Ông Bé Tư bị tạm giữ tại phòng hành chính của trụ sở, không bị còng tay hay bị dụng hình. Lực lượng công an có đưa gối, mền cho ông Bé Tư ngủ. Đến sáng hôm sau, phát hiện người này xé mền thắt cổ tự tử”- ông Học thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN