Nghi can nổ súng truy sát như phim ở Hải Dương khai gì?

Sự kiện: Hải Dương

Dũng trèo xuống ghế sau lấy khẩu súng mang theo bắn về phía kính bên người lái...

Liên quan đến vụ nổ súng truy sát ở huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) xảy ra tối 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Hồng Dũng (SN 1987, thôn Bích Nhôi, xã Minh Tân) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, thôn Lỗ Sơn, thị trấn Phú Thứ, cùng huyện Kinh Môn) về tội giết người.

Ngày 15/6, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, 2 đối tượng Phạm Hồng Dũng và Nguyễn Văn Thắng đã khai nhận toàn bộ sự việc truy sát bằng súng hoa cải.

Nghi can nổ súng truy sát như phim ở Hải Dương khai gì? - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: CAHD

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Thắng khai, sau khi xô xát, đánh nhau tại quán Karaoke Focus, Dũng mượn xe ôtô của Thắng quay về nhà lấy 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải rồi quay lại đón Thắng sang Bệnh viên đa khoa Kim Thành.

Đến 22h30, Thắng chở Dũng quay về, đến ngã tư Tây Sơn (xã Hiệp An) thấy xe ô tô của Mạnh đi ngược chiều, chúng liền quay xe đuổi theo, áp sát. Dũng trèo xuống ghế sau lấy khẩu súng mang theo, hạ kính xuống rồi chĩa súng bắn 1 nhát về phía kính bên người lái.

Tiếp đó, Thắng điều khiển xe đuổi theo xe ôtô 34A - 059.71 đang đi cùng chiều phía trước, đến đoạn đường 388 địa phận xã Long Xuyên thì vượt lên trước. Lúc này, có 1 chiếc xe tải không rõ biển số đi phía trước, Thắng phanh xe lại thì bị xe 34A - 059.71 đâm vào đuôi xe. Sau va chạm, Thắng điều khiển xe chạy thêm được đoạn thì bị chết máy.

Nghi can nổ súng truy sát như phim ở Hải Dương khai gì? - 2

Một chiếc xe bán tải bị đâm bẹp rúm trong vụ truy sát bằng súng. Ảnh: CAHD

Tại một diễn biến khác, khi nhận được tin báo của chủ quán karaoke Focus, Công an huyện Kinh Môn tiến hành xác minh, phát hiện 2 đối tượng trong vụ đánh nhau đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn. Gồm: Nguyễn Văn Nhất (SN 1989) bị 1 vết rách da chảy máu ở đỉnh trán, gãy xương cẳng tay trái và Trần Văn Thạo (SN 1993), bị 2 vết rách da chảy máu ở đỉnh trán, bầm tím mắt phải.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng xác định đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, thôn Vũ Xá, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn) bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành.

Hiện vụ án đã được Công an huyện Kinh Môn bàn giao cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tuỳ (Báo Gia đình & Xã hội)
Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN