Nghi án thai phụ bị hiếp, giết: "Tạm xếp hồ sơ"

Xác người phụ nữ mang thai bốn tháng được phát hiện bên bờ sông với nhiều vết thương.

Ngày 7-4, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết tạm xếp hồ sơ điều tra vụ một phụ nữ đang mang thai bốn tháng nghi bị hiếp, giết, thả xác trôi sông phi tang tại khu vực cầu Quảng Ninh, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

Pháp Luật TP.HCM ngày 10-2 đưa tin, sáng 9-2, nạn nhân H’long Bk Rong (20 tuổi, ngụ xã Ea Nuôi, Buôn Đôn, Đắk Lắk) được người dân phát hiện nằm chết bên mép sông, chiếc quần đang mặc bị trật ra một bên, trên đầu có nhiều vết thương. Thi thể đang phân hủy, theo giám định nạn nhân bị giết trước đó khoảng năm ngày.

Cơ quan điều tra đã giám định vết rách âm đạo, tìm kiếm tinh trùng để xác định nghi can thực hiện hành vi hiếp dâm rồi đánh chết nạn nhân. Mẫu bào thai cũng được giám định ADN và xác định trùng với ADN của một người cùng quê với nạn nhân. Tuy nhiên, qua điều tra, người này chứng minh được bằng chứng ngoại phạm. Cơ quan điều tra cho biết vụ án mạng sẽ được tiếp tục điều tra khi có tình tiết mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trân (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN