Nghi án sát hại vợ vì níu kéo tình cảm không thành

Cố gắng hàn gắn mối quan hệ với vợ không thành, Hiệp xuống tay sát hại rồi ra cơ quan điều tra đầu thú.

Ngày 16.11, Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án sát hại chị Bùi T.H (SN 1985), ở xã Mường Khến, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Nghi phạm sát hại chị H được xác định là Bùi Văn Hiệp (SN 1984), chồng chị H.

Nghi án sát hại vợ vì níu kéo tình cảm không thành - 1

Người thân tổ chức tang lễ cho chị Bùi T.H

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 15.11, người dân ở xã Mường Khến nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Bùi T.H liền chạy sang kiểm tra thì phát hiện chị này thoi thóp bên vũng máu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị H đã tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Tân Lạc đã vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường.

Theo trung tá Bùi Văn Hà – Phó Công an huyện Tân Lạc, khoảng 30 phút sau khi gây án, Hiệp đã đến trụ sở Công an huyện đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận, trước đó vợ chồng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và đã sống ly thân.

Hôm xảy ra án mạng, Hiệp và chị Bùi T.H tiếp tục lời qua tiếng lại với nhau. Khi anh Bùi V.A (SN 1981, người cùng địa phương) tới can ngăn thì bị Hiệp dùng dao đâm hai nhát trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi đâm anh Bùi V.A, Hiệp tiếp tục xuống tay sát vợ của mình bằng con dao nhọn.

Nguyên nhân dẫn tới vụ án được xác định là do Hiệp và chị H chung sống không được hạnh phúc dù đã có với nhau 1 người con trai. Hiệp thường xuyên ghen tuông, đánh đập vợ. Do không thể chịu đựng nên chị H đã làm đơn xin ly hôn. Níu kéo vợ không được nên Hiệp xuống tay sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN