Nghi án người phụ nữ bị cướp cứa cổ giết chết trong phòng trọ

Về phòng trọ thấy vợ nằm úp mặt xuống tấm nệm người chồng chạy đến kiểm tra tá hỏa phát hiện vợ đã tử vong, trên cổ có vết cứa.

Nghi án người phụ nữ bị cướp cứa cổ giết chết trong phòng trọ - 1

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Ngày 31.1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang điều tra, làm rõ cái chết của người phụ nữ xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng (quê Bạc Liêu).

Trước đó, vào chiều 30.1, chồng chị Hằng đi làm về phòng trọ trên đường Phan Đình Thông (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì thấy cửa phòng không khóa nên vào phòng. Vừa mở cửa vào phòng trọ người chồng thấy chị Hằng nằm úp mặt xuống tấm nệm nên chạy đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện vợ đã tử vong, trên cổ có một vết cứa đang chảy máu lênh láng.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người chạy đến đưa chị Hằng đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao vứt tại phòng trọ, nhiều tài sản có giá trị bị mất.

Hiện nguyên nhân vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

Nghi án chồng sát hại vợ sau khi xem bóng đá

Sau khi sát hại vợ, người đàn ông tự tử nhưng bất thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN