Nghi án giết người tình rồi tự sát

Trong cơn mưa mọi người nghe tiếng la hét trong căn nhà của Bình nên chạy đến kiểm tra thấy Bình đã chết với nhiều vết đâm trên ngực, kế bên là người tình của Bình cũng nằm bất động.

Đến tối ngày 25/8, Cơ quan công an quận 9, TP.HCM mới hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9) và người tình chị N. T. M (33 tuổi, quê An Giang).

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, trong cơn mưa mọi người nghe tiếng la hét thất thanh trong nhà của Bình tại tổ 7 (khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9) nên chạy tới kiểm tra. Khi mọi người chạy vào leo lên gác, thấy một cảnh tượng hãi hùng Bình đã chết với hai vết đâm trên ngực, kế bên là người tình chị M.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho công an địa phương. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Tại đây, công an thu giữ một con dao thái lan, một sợi dây điện màu vàng dài khoảng 50cm cùng một bức thư tuyệt mệnh được cho là của Bình để lại.

Sau khi khám nghiệm xong hiện trường, thi thể hai nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm pháp y.

Được biết, Bình có hai con nhỏ, vợ đã mất từ nhiều năm nay. Bản thân Bình không có nghề nghiệp nên phải ở nhờ tại nhà một người anh trai và được người này chạy taxi nuôi Bình và hai cháu. Cách đây không lâu Bình quen chị M tại quán cà phê nên nảy sinh tình cảm. Bản thân chị M cũng góa chồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN