Nghi án giết người cướp của ở Biên Hòa

Sự kiện: Trọng án

Người nhà phát hiện ông Sơn đã tử vong, trên đầu có nhiều vết thương. Bên cạnh nạn nhân có một chiếc búa tạ còn dính máu.

Nghi án giết người cướp của ở Biên Hòa - 1

Hiện trường vụ án.

Trưa 18-8, Công an tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ônh Phạm Hồng Sơn (SN 1949, tổ 33 khu phố 3, Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện ông Sơn đã tử vong, trên đầu có nhiều vết thương. Bên cạnh ông Sơn có một chiếc búa tạ còn dính máu.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận ban đầu cho thấy tài sản trong nhà bị mất là một chiếc xe máy hiệu Wave. Tuy nhiên, tại hiện trường có một chiếc xe máy khác màu đỏ bị đứt xích nghi là của hung thủ để lại. 

Chị Phương, con ruột của ông Sơn, cho biết hiện ông Sơn ở cùng vợ nhưng thời gian gần đây bà đã về quê.

Theo chị Phương, cách đây ba ngày, có ba người tên Q., L., Th., là những thanh niên ngụ cùng địa phương có đến xin ông Sơn ở nhờ. Những thanh niên này thường nhậu với ông Sơn. Chị Phương cho biết chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của ba thanh niên trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN