Ngáo đá, dùng hung khí đâm đại úy CA trọng thương

Sự kiện: Ngáo đá

Tuấn dùng dao, gậy sắt đòi chém người, đòi đốt nhà dân vô cớ. Lúc công an tới hiện trường làm việc, đối tượng đã dùng hung khí đâm trọng thương một Đại úy công an.

Ngày 16/2, nguồn tin từ Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cung cấp, vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (Tuấn "cóc", 26 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Vào trưa 15/2, Tuấn có biểu hiện "ngáo đá", dùng thanh sắt tự chế nhọn đập phá bàn ghế, đòi đốt một số nhà dân trên địa bàn. Khi có người vào can ngăn, đối tượng đòi đánh chết. Sau đó, sự việc được người dân trình báo lên công an địa phương.

Ngáo đá, dùng hung khí đâm đại úy CA trọng thương - 1

Đối tượng Tuấn tại trụ sở công an

Một tổ cán bộ Công an phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ. Lúc này, Tuấn luôn miệng gào thét sẽ đâm chết người nếu ai cản trở gã san bằng mặt đất.

Thấy rõ đối tượng có biểu hiện đang "ngáo đá", không khống chế nhanh sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người dân, các chiến sĩ công an liền phân tỏa lực lượng, tiếp cận, khống chế bắt Tuấn.

Trong quá trình cùng đồng đội bắt Tuấn, Đại úy Phan Văn Hoàng đã bị đối tượng dùng thanh sắt nhọn đâm gây thương tích nặng.

Qua làm việc tại cơ quan công an, thanh niên này khai tên Nguyễn Thanh Tuấn. Theo lí lịch, Tuấn từng có 2 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng. Vào sáng ngày gây án, Tuấn sử dụng ma túy nên đầu óc bị hoang tưởng có người lùa giết nên mới có hành vi mất kiểm soát.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Trần (Người đưa tin)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN