Ngăn ẩu đả, một công an phường bị đâm trọng thương

Bị ngăn cản khi đang đuổi đánh nhóm thanh niên, Tú cầm dao đâm trọng thương một cán bộ công an phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngăn ẩu  đả, một công an phường bị đâm trọng thương - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc tối 7.8.

Ngày 7.8, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ vụ việc, anh Nguyễn Việt Nam (SN 1984, cán bộ Công phường Hàng Bông) bị một đối tượng dùng dao gấp đâm trọng thương.

Bước đầu xác định, nghi phạm tấn công anh Nam là Nguyễn Anh Tú (SN 1980, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6.8, khi làm nhiệm vụ bảo vệ khu phố đi bộ cuối tuần, anh Nam thấy Tú cầm loại dao bấm (dài khoảng 20cm) đuổi theo một nhóm thanh niên ở khu vực đường Trần Nhật Duật.

Trước tình huống trên, anh Nam đã yêu cầu Tú phải buông dao. Tuy nhiên, Tú không chấp hành mà cầm dao tấn công anh Nam và 3 người khác bị thương. Anh Nam bị Tú đâm trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tú sau đó bị cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN